Chỗ ở miễn phí cho các thí sinh thi vào ĐH Công nghiệp Hà Nội

Chỗ ở miễn phí cho các thí sinh thi vào ĐH Công nghiệp Hà Nội
TPO - Hưởng ứng chương trình Tiếp sức mùa thi, đoàn viên, thanh niên thôn Nội (xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) đã vận động các hộ dân trong thôn hỗ trợ nhà ở miễn phí cho các sĩ tử và người nhà dự thi vào ĐH Công nghiệp Hà Nội. 
Chỗ ở miễn phí cho các thí sinh thi vào ĐH Công nghiệp Hà Nội ảnh 1

Năm 2013, nhiều sĩ tử được ăn, ở miễn phí tại thôn Nội. Ảnh: Trường Phong

Như một truyền thống của quê hương, đến mùa thi Đại học 2014, các đoàn viên, thanh niên trong thôn lại đi vận động các hộ dân trong thôn đăng ký chương trình hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho các sĩ tử dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2014.

Theo Nguyễn Hà Trang, một đoàn viên trong thôn, hiện tại, đã có khoảng 17 – 20 chỗ ở miễn phí cho người nhà và các thí sinh, đặc biệt, sẽ rất thuận tiện cho các sĩ tử dự thi vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trước đó, năm 2013, cũng có hơn 30 gia đình tại thôn Nội tham gia chương trình hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho thí sinh. Thậm chí, có người còn lo toàn bộ chi phí ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian các sĩ tử dự thi.

Những sĩ tử dự thi vào ĐH Công nghiệp Hà Nội có thể tìm đến thôn Nội, xã Đức Thượng, Hoài Đức, gặp các tình nguyện viên để hỏi thông tin chi tiết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.