Điểm chuẩn nhiều trường dự báo vẫn cao

TP - Hết ngày thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ, cả nước có 98 thí sinh vi phạm quy chế thi, bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 27; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 69), 5 thí sinh đến muộn không được dự thi. Tổng số thí sinh dự thi là 594.683 người (đạt 78,07%).

Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, trong lúc hồ sơ dự thi vào nhiều trường giảm thì số lượng hồ sơ trường này giữ ổn định. Sở dĩ như vậy, ông Minh nói, là do ĐHSP năm nay có thêm nhiều ngành đào tạo bằng tiếng Anh: Các ngành đào tạo mới này, như ông Minh giải thích, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực thời hội nhập và được các thí sinh chú ý rất nhiều.

Điểm chuẩn vào Trường ĐHSP Hà Nội thường từ 20 đến 28 điểm, tùy theo ngành. Ông Minh dự báo, với đề thi như năm nay, điểm chuẩn của trường này cũng nằm ở khoảng đó.

Đại diện ĐH Ngoại thương, cho hay, trường này có số hồ sơ giảm 2.000 so với năm trước. Năm nay, trường này có tỷ lệ “chọi” khá hấp dẫn: 1 chọi 1. Trường tuyển 3.200 sinh viên và chỉ có gần 6.000 thí sinh dự thi. Tuy nhiên, bà Lê Thi Thu Thủy, Trưởng phòng Đào tạo trường này khẳng định: Tỷ lệ chọi ở trường này là vô nghĩa và dự báo điểm chuẩn vào trường năm nay không thay đổi và chỉ quanh 23-24 điểm.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".