Hoàng Sa, Trường Sa, vô cảm, nói dối vào đề thi Văn lớp 10

Hình ảnh minh họa trong câu 3 của đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Hình ảnh minh họa trong câu 3 của đề thi môn Văn tuyển sinh lớp 10 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Một nhóm người đi đường với những suy nghĩ vô cảm, thản nhiên đi qua, bỏ mặc một thanh niên nằm sõng xoài trên đường là hình ảnh minh họa trong câu 3, đề thi môn Văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa qua.

Đề thi môn Văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm nay có 4 câu, trong đó có 2 câu hỏi nghị luận xã hội. Theo đánh giá của đa số thí sinh và nhiều giáo viên, đề thi mang tính đột phá, phát huy tính sáng tạo, hiểu biết xã hội và đẩy lùi tình trạng học tủ, học mẫu.

"Đề thi năm nay khó hơn những năm gần đây nhưng rất ý nghĩa. Để đạt điểm cao ở đề thi này, học sinh phải có khả năng tư duy, lập luật tốt. Đặc biệt, trong hai câu hỏi mở hoàn toàn vượt ra ngoài khung sách vở, yêu cầu học sinh phải có kiến thức xã hội, tư duy logic", một giáo viên dạy Văn lớp 9 nhận xét.

Câu 2 của đề thi đề cập đến vấn đề biển đảo đang thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước và thế giới. Câu hỏi yêu cầu: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước núi, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di!”. (Lời của vua Lê Thánh Tông, Ngô Sĩ Liên ghi trong Đại Việt sử ký toàn thư). Dựa vào nội dung đoạn trích, viết một câu văn trình bày quan điểm của mình về chủ quyền đất nước, bắt đầu bằng: Trường Sa, Hoàng Sa...”.

Hoàng Sa, Trường Sa, vô cảm, nói dối vào đề thi Văn lớp 10 ảnh 1

Đề thi môn Văn, tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2014-2015

Câu 3 của đề thi cũng đề cập đến ba vấn đề xã hội gây được dư luận quan tâm thời gian qua, đó là: kẹt xe, nói dối và sự vô cảm. “- GS-TSKH Trần Ngọc Thêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng (ĐHQG TP.HCM), đã công bố kết quả cuộc điều tra xã hội cho thấy: “Tỉ lệ nói dối cha mẹ ở học sinh cấp I là 22%, cấp II là 50%, cấp III là 64% và sinh viên là 80%”. Cảnh báo về tình trạng nói dối ở học sinh, sinh viên hiện nay.

- Kẹt xe là không tránh khỏi. Vậy thì hãy nghĩ xem nếu mọi người ai cũng đi đúng làn đường, chờ đèn xanh một chút, cũng tắt máy (nếu kẹt xe cứng ngắc, chỉ có thể nhích từng chút một), không bấm còi xe (vì có bấm cũng vậy, người phía trước cũng có nhúc nhích tránh đường cho mình được đâu), không càu nhàu, chửi bới... (Trích báo Thanh Niên, Chủ nhật 22-6-2014). Cảnh báo về ý thức của người tham gia giao thông.

- Nhìn vào hình bên (xem hình). Một cảnh báo về lối sống vô cảm.

Viết một bài văn (khoảng một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về một trong ba cảnh báo trên”, nội dung câu 3 của đề thi Văn, tuyển sinh lớp 10 yêu cầu.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đề thi môn văn năm nay là hạn chế HS học thuộc lòng máy móc, “đánh bại” thói quen học mẫu, đọc chép của một số thầy trò.

Theo Theo Nguoiduatin.vn
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.