Phó thủ tướng chỉ đạo hạn chế tối đa thành lập đại học

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Hiện tại, Việt Nam có khoảng hơn 400 đại học, cao đẳng và nhiều cơ sở rất khó khăn trong việc tuyển sinh, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu hạn chế thành lập trường mới.

Xét đề nghị của Bộ GD-ĐT ngày 22/5 về hồ sơ dự án thành lập ĐH Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu trước mắt hạn chế tối đa việc thành lập thêm đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên, các trường đào tạo ngành công nghệ phục vụ sản xuất và những ngành thiếu nhân lực vẫn được ưu tiên.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng giao Bộ GD-ĐT trên cơ sở quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020 chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban ngành liên quan tổ chức rà soát phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng.

Sau đó, Bộ cần đề xuất các giải pháp kiện toàn, củng cố, mở rộng mạng lưới phù hợp trong thời gian tới.

Tính đến thời điểm hiện tại cả nước có khoảng hơn 400 đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, sau mỗi kỳ tuyển sinh, lãnh đạo nhiều trường (đặc biệt các đại học, cao đằng ngoài công lập và một số trường địa phương) đều không tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, vừa qua, Bộ GD-ĐT đã công bố hàng chục ngành đào tạo không đủ điều kiện về giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất… bị dừng tuyển sinh.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG