Sĩ tử sướng mê vì được đưa rước bằng xe cổ miễn phí

Tình nguyện viên hội xe Minsk Đà Nẵng hồ hởi đưa đón sĩ tử sau giờ thi. Ảnh: Nguyễn Huy
Tình nguyện viên hội xe Minsk Đà Nẵng hồ hởi đưa đón sĩ tử sau giờ thi. Ảnh: Nguyễn Huy
TPO - Hàng chục thành viên Câu lạc bộ xe Minsk Đà Nẵng tổ chức điểm tiếp sức mùa thi, đưa đón sĩ tử, người nhà miễn phí sau ngày thi căng thẳng.

Xế trưa (10/7), sau buổi thi môn cuối cùng đợt 2, cổng điểm trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng bất ngờ rền vang những tiếng bô nổ xe Minsk. Từng thí sinh ra ngoài được các tình nguyện viên nhiệt tình chào đón, chở về chỗ trọ miễn phí.

Đoàn Chí Thành (25 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng) thành viên Câu lạc bộ  xe Minsk Đà Nẵng, cho hay: ở cả hai đợt thi, hội đều kêu gọi anh em bố trí xe đưa đón thí sinh, người nhà miễn phí.

Sĩ tử sướng mê vì được đưa rước bằng xe cổ miễn phí ảnh 1

Lên đường. Ảnh: Thành Bụi

Đây năm thứ 3 liên tiếp chương trình được triển khai sâu rộng, tạo hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ thí sinh những ngày thi đại học.

Trường hợp thí sinh về quê ngay sau kì thi, hội sẵn sàng chở đến bến xe, ga tàu. Cùng xe minsk, những chiếc mô tô 3 bánh được huy động để chở cả sĩ tử, người nhà...

Sĩ tử sướng mê vì được đưa rước bằng xe cổ miễn phí ảnh 2 Chiếc cidecar có thể "tải" cả sĩ tử, người thân. Ảnh: Thành Bụi
“Ban đầu khá nhiều em tỏ ra ngạc nhiên vì chưa đi loại xe “lạ” này. Nhưng đi rồi, các sĩ tử tỏ ra thích thú vì kiểu dáng độc, tiếng nổ xe nghe vui tai”, Thành nói.
Sĩ tử sướng mê vì được đưa rước bằng xe cổ miễn phí ảnh 3 Tình nguyện viên CLB Minsk tranh thủ nhặt rác trước cổng trường lúc chờ đón sĩ tử kết thúc bài thi. Ảnh: Thành Bụi
Sĩ tử sướng mê vì được đưa rước bằng xe cổ miễn phí ảnh 4 Anh Huấn phóng xe từ Hội An ra Đà Nẵng tham gia tiếp sức cho sĩ tử. Ảnh: Thành Bụi
Sĩ tử sướng mê vì được đưa rước bằng xe cổ miễn phí ảnh 5 Sĩ tử, phụ huynh rất ấn tượng vì lần đầu được ngồi trên những chiếc xe độc đáo. Ảnh: Thành Bụi
Anh Huấn, thành viên câu lạc bộ, trú Hội An (Quảng Nam) từ sớm ra Đà Nẵng tham gia tiếp sức sĩ tử. Anh Huấn bảo vui vì thấy các em đi lại thuận tiện, đỡ vất vả hơn.
MỚI - NÓNG