Thí sinh dự thi được trợ giúp

Thí sinh và người nhà được tình nguyện viên giúp đỡ tại bến xe ngày 30/6. Ảnh: Nguyễn Hà
Thí sinh và người nhà được tình nguyện viên giúp đỡ tại bến xe ngày 30/6. Ảnh: Nguyễn Hà
TP - Bắt đầu từ 30/6, thí sinh và người nhà đổ về các bến xe, nhà ga, chuẩn bị cho kỳ thi ĐH đợt 1. Hàng nghìn người đã được tư vấn đường đi, nhà trọ, chở xe ôm miễn phí…

Cần thông tin nhà trọ

Mới 8 giờ sáng, hai bố con ông Nguyễn Văn Nghị quê ở Nam Định đã ba lô, tay nải, di chuyển bằng xe máy đến Bến xe Giáp Bát Hà Nội, nhờ các tình nguyện viên tư vấn tìm đường đến điểm thi và thông tin nhà trọ. Sau khi được tình nguyện viên phát bản đồ, chỉ đường đi đến điểm thi Trường ĐH Ngoại ngữ để con trai có thể ở ký túc xá ĐH với giá rẻ, ông thở phào nói: “Tuyệt quá! Cha con tôi đã đi xe máy để chủ động phương tiện, nhưng còn chỗ ăn ở chưa biết thế nào, tôi lo lắm, nhưng giờ thì yên tâm rồi”.

Ông Vũ Văn Linh, quê ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đưa con trai Vũ Văn Phúc ra Hà Nội dự thi tại điểm Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN), được đội tư vấn nhà trọ bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông) hướng dẫn liên hệ nhà trọ giá rẻ với 30.000 đồng/ ngày, bao gồm cả điện, nước.

Thuận tiện hơn, địa chỉ nhà trọ cách điểm chờ xe buýt chỉ khoảng 300m, giúp cha con ông có thể đi bộ ra xe. Không những thế, cha con ông còn được chủ nhà cho biết, họ sẽ nấu cơm giá rẻ 10.000 đồng/ suất, phục vụ thí sinh trong 3 ngày thi. Ông hồ hởi nói: “Cha con tui đang tính, kỳ này ra Hà Nội, riêng tiền ăn, ở 3 ngày cũng phải hết cả vài triệu bạc. Được như ri (này) tiết kiệm được nhiều quá!”.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại các bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa, Lương Yên, ga Long Biên… từ sáng 29, 30/6, lượng thí sinh và người nhà liên tục đổ về. Hầu hết thí sinh và người nhà nhận được sự giúp đỡ của lực lượng tình nguyện viên tại bến xe, nhà ga.

Tại bến xe Giáp Bát, 6 đội hình tình nguyện với khoảng hơn 100 người tất bật làm việc từ 6 giờ 30 sáng. Khác với mọi năm, tình nguyện viên ra tận cửa xe để chủ động đón và hỏi han thí sinh xem cần giúp đỡ gì không; năm nay thí sinh và người nhà cũng chủ động tìm đến các tình nguyện viên.

Tuy nhiên, còn một điều đáng tiếc là các dịch vụ miễn phí như: nước uống, bánh mì, quạt mát… ở quầy dịch vụ cộng đồng chưa được nhiều người biết đến.

Thiếu “xe ôm” áo xanh

Ngoài tư vấn, tình nguyện viên còn làm “xe ôm” chở miễn phí thí sinh đến các địa điểm. Trung bình, mỗi tình nguyện viên đi được 10-15 chuyến xe ôm / ngày. Tại 12 bến xe, nhà ga những ngày này, luôn có khoảng 1.200 tình nguyện viên túc trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Mỗi bến xe có khoảng 100 tình nguyện viên, gồm nhiều đội hình làm các nhiệm vụ khác nhau.

Đội trưởng Đội Áo xanh chở ước mơ hồng Nguyễn Hoàng Hải chốt tại bến xe Nước Ngầm cho biết, để kịp đón thí sinh và người nhà, đội đã hoạt động từ 5 giờ đến 7 giờ sáng và 1 giờ đến 4 giờ chiều hằng ngày. Nhiều tình nguyện viên là nữ nhưng cũng hăng hái, không ngại nắng mưa, vất vả. Đây là năm thứ 4 Hải cùng các tình nguyện viên làm xe ôm miễn phí. “Những năm trước, khi các bác, các chú xe ôm không hiểu nên thi thoảng gây khó dễ, sau này họ hiểu ra mình làm tình nguyện, không lấy tiền nên họ cũng đã tạo điều kiện hơn”, Hải tâm sự.

Tuy nhiên, lượng xe và tình nguyện viên ở mỗi bến xe, nhà ga có hạn nên lực lượng này chủ yếu làm nhiệm vụ chở thí sinh và người nhà ra bến xe, điểm xe buýt gần nhất hoặc đến điểm thi trong bán kính 10 -15km.

Anh Nguyễn Thiên Tú, người phụ trách chiến dịch Tiếp sức mùa thi của Thành Đoàn Hà Nội cho hay, lực lượng xe ôm tình nguyện tại 12 bến xe, nhà ga hiện có khoảng 150 người. Thành Đoàn có thể tăng lượng tình nguyện viên này lên để đáp ứng nhu cầu của thí sinh và người nhà; tuy nhiên, do giới hạn về diện tích của các bến xe, nhà ga nên chỉ đáp ứng được với số lượng như vậy.

Hàng nghìn chỗ trọ giá rẻ

Ký túc xá (KTX) Mễ Trì (182 Lương Thế Vinh, Quận Thanh Xuân và 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ mở cửa đón sỹ tử và người nhà từ 1/7 đến hết ngày 16/7 với giá 100 nghìn/người/3 ngày thi. KTX Mễ Trì có khoảng 2.000 chỗ trọ dành cho sỹ tử. Các KTX này gần các điểm thi như: ĐH Quốc gia, ĐH Hà Nội, ĐH Kiến trúc, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn…

KTX Trường ĐH Sư phạm HN (136 Xuân Thủy, Cầu Giấy) có khoảng 2.000 chỗ ở với giá ưu đãi là 100 nghìn đồng/người/3 ngày thi. KTX đã có sẵn giường, chiếu, quạt mát. Những sỹ tử con gia đình chính sách, khó khăn sẽ được giảm giá 50%.
KTX Cao đẳng Sư phạm HN (98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy) có 224 chỗ với giá 210 nghìn đồng/ người/3 ngày thi.
KTX Cao đẳng Sư phạm Hà Nội 2 ở Vĩnh Phúc có khoảng 200 chỗ trọ giá 150 nghìn/người/3 ngày thi.

KTX ĐH Văn hóa (418 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) với khoảng 600 chỗ ở với giá 20 nghìn đồng/ ngày. KTX Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) có 480 chỗ trọ miễn phí đối với thí sinh dự thi vào trường.

MỚI - NÓNG