TP.HCM công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 4/7

Thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014
Thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014
- Ngày 4/7, Sở GD- ĐT sẽ công bố điểm thi lớp 10. Ngày 16/7 sẽ công bố điểm trúng tuyển vào các trường.

Chiều 21/6, kết thúc 2 môn thi Ngữ văn, Ngoại ngữ, ông Nguyễn Tiến Đạt, PGĐ Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết sau kết thúc kì thi, chiều 24/6, Sở GD- ĐT sẽ cung cấp đáp án cho các thí sinh tham khảo.

Dự kiến ngày 4/7, thành phố sẽ công bố điểm thi lớp 10. Sau 4 ngày công bố điểm, thí sinh có thể nộp đơn xin chấm phúc khảo. Ngày 16/7 sẽ công bố điểm trúng tuyển vào các trường.

Trong khi đó, báo cáo về kết quả thi ngày 21/6, ông Đạt cho biết cả 2 môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ vắng 1.381 em trong đó hệ đăng kí lớp 10 thường, môn Ngữ văn có 60.369 thí sinh dự thi/60.984 thí sinh đăng kí vắng 615 em. Môn Ngoại ngữ có 60.367 thí sinh dự thi/60.984 thí sinh đăng kí dự thi vắng 617 em.

Ở hệ đăng kí vào lớp 10 chuyên môn Ngữ văn có 7.451 thí sinh dự thi vắng/7.525 đăng kí dự thi vắng 74 em. Môn Ngoại ngữ có 7.450 thí sinh sự thi/7525 em đăng kí dự thi vắng 75 em.

Theo Lê Huyền

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.