Vĩnh Phúc: học sinh đỗ tốt nghiệp THPT tăng

Vĩnh Phúc: học sinh đỗ tốt nghiệp THPT tăng
TPO - Thống kê số lượng thí sinh đề nghị tốt nghiệp năm 2014 của Sở GD&ĐT cho thấy, tất cả các trường đăng ký dự thi, các ban thi trong toàn tỉnh, kết quả có 12.337/12.544 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,34%.  

Ông Nguyễn Phú Sơn – Phó GĐ Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, kết quả học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của Vĩnh Phúc năm nay cao hơn năm 2013 (năm học 2012-2013, con số này là 95,2%).

Trong số này có 147 học sinh xếp loại giỏi tốt nghiệp (đạt tỷ lệ 1,19%) và 1.314 học sinh xếp loại khá (đạt tỷ lệ 10,65%).

Khối giáo dục THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,54% (10.879/10.929); khối giáo dục thường xuyên đạt 90,27% (1.458/1.615).

26/56 đơn vị có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó bao gồm THPT Dân tộc nội trú tỉnh, THPT Ngô Gia Tự, Triệu Thái, Thái Hòa, Văn Quán, Lê Xoay, Vĩnh Tường, Nguyễn Viết Xuân, Yên Lạc, Bến Tre, Phúc Yên, Tam Đảo…

Chất lượng đỗ cao nhất thuộc về trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc với 73 em đạt loại giỏi, 102 em xếp loại khá tốt nghiệp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.