68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học

Sáng nay 21/6, khoảng 68.500 sinh ở TPHCM chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 - cuộc thi được xem là “gay” hơn cả kỳ thi đại học – để kiếm một suất ở trường THPT công lập.
68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 1
68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 2

Mới hơn 6 giờ sáng, ở các hội đồng thi trong TPHCM, phụ huynh đã đưa con đến trường thi của kỳ tuyển sinh vào lớp 10.

68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 3
68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 4

Thí sinh tại hội đồng thi Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh xem số báo danh trong ngày đầu tiên của kỳ thi.

68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 5

Tại hội đồng thi này có 573 thí sinh đến từ 4 trường TPHCM trên địa bàn quận với 24 phòng thi.

68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 6

Tại hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn, các em học sinh tỏ ra lo lắng trong môn thi đầu tiên.

68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 7

Em Nguyễn Đức Bình An, học sinh lớp 9A6 Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết em là học sinh giỏi nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng trước khi thi. Anh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Gia Định, nguyện vọng 2 vào trường Võ Thị Sáu.

Bình An cho biết năm nay em nghĩ đề sẽ ra mở, thầy cô khi ôn cũng dặn nên ôn tập hết không nên tủ bài nào. Dù vậy em cũng đoán đề sẽ có nội dung về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm.

68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 8
68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 9

Nhiều học trò tranh thủ xem lại bài trong giờ khai mạc kỳ thi. Sáng nay, các em thi môn Ngữ Văn với thời gian làm bài 120 phút.

68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 10

Năm nay, toàn thành phố có 68.500 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 tại 120 hội đồng thi. Trong đó 109 hội đồng thi vào các trường THPT không chuyên và 11 hội đồng thi vào trường chuyên với 7.517 thí sinh.

68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 11

Các năm trước, 9/24 quận huyện ở TPHCM thực hiện xét tuyển thì năm nay, thành phố bỏ hình thức xét tuyển, tất cả học sinh muốn vào lớp 10 công lập đều phải tham gia thi tuyển. Dự kiến, khoảng 80% tổng số học sinh lớp 9 sẽ có suất vào lớp 10 công lập, có nghĩa khoảng 12.000 học sinh sẽ phải từ bỏ cơ hội này.

68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 12

Các em sẽ thi ba môn Văn, Ngoại ngữ, Toán. Cuộc thi này được xem là "căng" hơn cả kỳ thi vào đại học. Nếu không đủ kiểm vào các trường theo nguyện vọng đã đăng ký, các em sẽ không thể theo học lớp 10 công lập.

68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 13

Sát giờ cổng trường thi đóng, nhiều phụ huynh vẫn trông đứng trông ngồi.

68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 14
68.500 học sinh bước vào cuộc thi “căng” hơn vào đại học ảnh 15

Các em chính thức vào làm bài thi môn Văn.

Theo Hoài Nam - Lê Phương

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.