Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên
TPO - Sáng nay 4/7, hơn 580 nghìn thí sinh đã đến địa điểm thi bước vào môn thi đâu tiên. Ngay từ sáng sớm tại một số điểm thi như HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ĐH KHXH&NV các thí sinh được người nha đưa đi từ rất sớm.
Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 1

Ngay từ sáng sớm thí sinh được người nhà đưa đến địa điểm thi.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 2

Kiểm tra đồ dùng trước khi vào phòng thi. Sáng nay gần 580 nghìn thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên trong kì thi tuyển sinh 2014.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 3
Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 4
Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 5

Nụ cười tươi trên gương mặt các sĩ tử trước giờ thi.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 6

Kiểm tra đồ dùng và gửi đồ tại cổng trường.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 7

Bên ngoài cổng trường phụ huynh của các thí sinh hướng ánh nhìn vào phòng thì.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 8

Năm nay, tại trường HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông các em học sinh được tình nguyện viên giữ đồ giúp.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 9

Kiểm tra đồ đạc và lấy phiếu gửi đồ.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 10

Bên trong phòng thi.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 11

Các giám thị coi thi kiểm tra thẻ dự thi của các thí sinh.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 12

Thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1995) mắc căn bệnh quái ác không thể đi lại được dự thi vào HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 13

Phương đang viết thông tin lên giấy thi.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 14

Giám thị phát giấy thí cho thí sinh.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 15

Bên ngoài nhiều phụ huynh tìm mọi chỗ để ngồi chờ sĩ tử.

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 16

Phút giải lao, đọc báo,....

Ảnh: Thí sinh dự môn thi đầu tiên ảnh 17

Cô Chung mẹ của thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương đang nhìn vào trong phòng thi.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.