Bảy trường ở Gia Lai có tỷ lệ tốt nghiệp 100%

Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2014. Ảnh Đỗ Hợp
Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2014. Ảnh Đỗ Hợp
TPO - Sáng nay 16/6, ông Nguyễn Đăng Đính - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 97,12%, so với kết quả năm 2013 giảm nhẹ 0,23% (97,35%). Năm nay, tỉnh Gia Lai có 7 trường THPT đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tuyệt đối.

Với hệ giáo dục thường xuyên, tỷ lệ đỗ đạt 69,57%, tăng 26,46% so với năm trước.

Cũng theo ông Đính, toàn tỉnh Gia Lai có 7 trường THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tuyệt đối và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên  đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Trường có tỷ lệ đỗ thấp nhất là THPT Phan Chu Trinh (tỷ lệ 88,64%); Trung tâm đỗ thấp nhất là Trung tâm giáo dục thường xuyên Chưprông (46,67%).

Năm nay, Gia Lai có 2 thủ khoa cùng đạt 39 điểm (Văn 9, các môn còn lại 10) là Phùng Thảo My (lớp 12C2A) và Lưu Thị Huệ Linh (lớp 12C2B). Cả hai em đều là học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương

Theo thống kê, cả 2 hệ phổ thông và giáo dục thường xuyên, tỷ lệ trên trung bình môn Sử của tỉnh đều rất cao (94,46% hệ phổ thông) và 88,99% (giáo dục thường xuyên).

Tỷ lệ điểm trên trung bình với các môn còn lại hệ phổ thông: Văn (74,8%), Hóa (94,13%), Địa (93,96%), Tiếng Anh (95,17%), Lý (72,57%), Toán (57,84%), Sinh (86,43%).

Tỷ lệ này với giáo dục thường xuyên: Lý (17,65%), Toán (19,75%), Hóa (61,33%), Văn (13,77%), Địa (85,17%), Sinh (40,68%).

Năm nay, Gia Lai có 13.155 thí sinh dự thi, trong đó hệ THPT có 11.854 học sinh và hệ giáo dục thường xuyên có 1.301 học sinh, đặt tại 42 hội đồng thi với 568 phòng thi và 2102 cán bộ tham gia coi thi; 400 cán bộ tham gia chấm thi.

Toàn tỉnh có 10 thí sinh khuyết tật được miễn thi và 4 học sinh được đặc cách thi tốt nghiệp năm 2014.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.