Bộ GD-ĐT “cứu” thí sinh suýt bỏ thi vì ghi nhầm điểm thi

Bộ GD-ĐT “cứu” thí sinh suýt bỏ thi vì ghi nhầm điểm thi
Một thí sinh quê Phú Yên đã tự nguyện bỏ thi vào Học viện Ngân hàng vì nơi nộp hồ sơ đã ghi nhầm điểm thi tại Hà Nội, trong khi em đăng ký cụm Quy Nhơn. Tuy nhiên, đến phút chót, em này đã được dự thi theo ý muốn.

Đó là thí sinh Nguyễn Huỳnh Nhân, đăng ký thi vào Học viện Ngân hàng tại cụm thi Quy Nhơn. Tuy nhiên, đơn vị nhận hồ sơ đăng ký dự thi là phòng Giáo dục địa phương đã cập nhật nhầm điểm thi dữ liệu trên máy tính ghi em dự thi tại Hà Nội.

Sau khi phát hiện ra sai sót lớn này, Học viện đã tìm mọi cách liên hệ với cụm thi Quy Nhơn nhưng quá muộn, cụm thi báo lại không thể kịp bổ sung khi mọi công đoạn chuẩn bị thi đã xong.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh dự thi và nhận lỗi sai sót về mình, Phòng Giáo dục đã nhận đài thọ toàn bộ kinh phí để Nguyễn Huỳnh Nhân ra Hà Nội dự thi. Tuy nhiên, thí sinh Nguyễn Huỳnh Nhân đã tự nguyện không ra Hà Nội dự thi.

Để không mất quyền lợi dự thi của thí sinh vì bất cứ lý do gì, chiều ngày 3/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, trưởng Ban chỉ đạo thi tuyển sinh ĐH,CĐ 2014 đã ra Quyết định khẩn đề nghị hội đồng tuyển sinh ĐH Nha Trang (một điểm thi gần nơi ở của thí sinh nhất tại cụm thi Quy Nhơn) cho phép thí sinh được dự thi tại hội đồng thi nhà trường.

Vui mừng trước quyết định trên, thí sinh Nguyễn Huỳnh Nhân đã trở lại trường thi vào sáng ngày 4/7.

Việc thí sinh Nguyễn Huỳnh Nhân được trở lại trường thi một cách nhanh nhất đó cũng chính là một trong những ưu điểm lớn của thi “3 chung" hiện nay

Bên cạnh đó là hành động xử lý nhanh chóng của Trưởng Ban chỉ đạo thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã “cứu” một thí sinh được trở lại thi với một lý do nhầm lẫn đáng tiếc của nơi nhận hồ sơ và đưa lại cho em niềm vui lớn được thực hiện ước mơ của mình.

Theo Hồng Hạnh

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.