Bình Định:

Bố trí 42 điểm thi tuyển sinh ĐH, CĐ tại cụm thi Quy Nhơn

Thí sinh dự thi ĐH năm 2013 tại Cụm thi Quy Nhơn (Bình Định).
Thí sinh dự thi ĐH năm 2013 tại Cụm thi Quy Nhơn (Bình Định).
Ngày 9/6, PGS.TS. Nguyễn Hồng Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn, cho biết vừa công bố danh sách 42 địa điểm được chọn để bố trí cho việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm hai 2014 tại cụm thi Quy Nhơn.

Trường ĐH Quy Nhơn cũng đã công bố bản đồ, địa điểm thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 trên website của trường theo địa chỉ www.qnu.edu.vn tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh và người nhà tiện tra cứu

Kỳ thi tuyển sinh năm nay, cụm thi liên trường TP Quy Nhơn có tổng cộng 42 địa điểm thi, trong đó đợt 1 (từ ngày 3 đến 5/7/2014) sẽ thi tại 41 điểm, đợt 2 (từ ngày 8 đến 10/7/2014) sẽ tổ chức thi tại 37 điểm.

Trong đó, có 32 địa điểm tại TP Quy Nhơn, rất thuận lợi cho thí sinh và người nhà đến Quy Nhơn dụ thi, 5 địa điểm tại huyện Tuy Phước và 5 địa điểm tại thị xã An Nhơn.

Điểm thi xa nhất cách trung tâm TP Quy Nhơn là điểm thi Trường THPT số 2 An Nhơn (ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn), cách khoảng 25 km.

Theo số liệu của Trường ĐH Quy Nhơn, kỳ thi tuyển sinh năm nay, có 62.137 hồ sơ đăng ký dự thi của 74 trường ĐH, học viện trong cả nước dự thi tại cụm thi Quy Nhơn. Trong đó, riêng Trường ĐH Quy Nhơn có 22.174 hồ sơ đăng ký dự thi.

Để đảm bảo cho kỳ thi an toàn, Trường ĐH Quy Nhơn dự kiến sẽ huy động 4.000 cán bộ coi thi, giám sát; 200 lượt cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bảo vệ và trên 80 y, bác sĩ làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giám thị và thí sinh tại các hội đồng thi.

Theo Doãn Công

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.