Công bố số liệu đăng ký thi lớp 10

Công bố số liệu đăng ký thi lớp 10
Tối 18-5, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu ban đầu về việc đăng ký ba nguyện vọng vào lớp 10 tại 57 trường THPT có tổ chức thi tuyển.

Công bố số liệu đăng ký thi lớp 10

Tối 18-5, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu ban đầu về việc đăng ký ba nguyện vọng vào lớp 10 tại 57 trường THPT có tổ chức thi tuyển.

Theo đó, số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường tốp đầu năm nay giảm hẳn so với năm trước, có lẽ do hầu hết các trường này đều giảm chỉ tiêu.

Công bố số liệu đăng ký thi lớp 10 ảnh 1

Cụ thể: Trường THPT Gia Định: nguyện vọng 1: 1.539 học sinh (năm trước 1.938), nguyện vọng 2: 178, nguyện vọng 3: chỉ có 17 học sinh;

Trường THPT Phú Nhuận: nguyện vọng 1: 1.211 học sinh (năm trước 1.746), nguyện vọng 2: 238, nguyện vọng 3: 17;

Trường Nguyễn Công Trứ: nguyện vọng 1: 1.909 (năm trước: 2.115), nguyện vọng 2: 358, nguyện vọng 3: 50;

Trường Nguyễn Hiền: nguyện vọng 1: 1.088 (năm trước: 1.131), nguyện vọng 2: 555, nguyện vọng 3: 143;

Trường Hùng Vương: nguyện vọng 1: 1.572 (năm trước: 2.119), nguyện vọng 2: 648, nguyện vọng 3: 60;

Trường Nguyễn Thượng Hiền: nguyện vọng 1: 1.659 (năm trước: 2.321), nguyện vọng 2: 15, nguyện vọng 3: 6;

Trường Lê Quý Đôn: nguyện vọng 1: 797 (năm trước: 930), nguyện vọng 2: 435, nguyện vọng 3: 35; Trường TH Thực hành ĐH Sư phạm: nguyện vọng 1: 417 (năm trước: 724), nguyện vọng 2: 17, nguyện vọng 3: 4...

Trong khi đó, có những trường năm nay vẫn giữ nguyên chỉ tiêu như năm trước nhưng số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vẫn giảm như: Trường Bùi Thị Xuân vẫn giữ chỉ tiêu 630 học sinh nhưng nguyện vọng 1 chỉ 1.278 học sinh (năm trước: 1.815), nguyện vọng 2: 25, nguyện vọng 3: 6.

Trường Trưng Vương vẫn giữ chỉ tiêu 675 học sinh nhưng nguyện vọng 1 chỉ có: 1.055 (năm trước: 1.349), nguyện vọng 2: 651, nguyện vọng 3: 27... (mời xem chi tiết trên Tuổi Trẻ Online: tuoitre.vn).

Theo Sở GD-ĐT TP, thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 20 đến 26-5-2011. học sinh làm lại đơn mới, hủy đơn cũ và nộp tại trường mình đang học.

Theo H.HG.
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.