Đại học Huế: Hơn 20 ngành có tỉ lệ “chọi” dưới 1

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 20/5, Đại học Huế công bố tỉ lệ chọi vào 104 ngành thuộc các khoa, trường trực thuộc. Trong đó, có đến 24 ngành trong tổng số 104 ngành tỉ lệ “chọi” dưới 1.

Theo thống kê của Đại học Huế, cao nhất là ngành Công nghệ thực phẩm (Đại học Nông Lâm) có tỷ lệ “chọi” 1/24.

Tỷ lệ “chọi” của trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, năm nay cũng không cao, cao nhất là ngành Kinh tế có tỷ lệ “chọi” cũng chỉ 1/7,56. Hai ngành Kinh doanh nông nghiệp có tỷ lệ “chọi” rất thấp là 0,02 (50 chỉ tiêu nhưng chỉ có 1 hồ sơ); Kinh tế nông nghiệp tỷ lệ “chọi”:1/0,54.

Tỷ lệ “chọi” của Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) năm nay khá thấp. Trong 7 ngành tuyển sinh thì có đến 3 ngành tỷ lệ “chọi” dưới 1, các ngành khác tỷ lệ chọi cũng chỉ dưới 3.

Tương tự, các ngành xã hội của Đại học Khoa học như Hán Nôm, Triết học, Lịch sử, ngôn ngữ học, Văn học,… đều có tỷ lệ “chọi” dưới 1.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.