Đại học vùng thành đại học hàng đầu

Đại học vùng thành đại học hàng đầu
TP - Hôm qua, ngày 4/4, ĐH Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây là một trong những ĐH vùng đầu tiên trong cả nước.

Qua 20 năm thành lập, đào tạo được 109.000 cán bộ có trình độ và 6.000 thạc sĩ, tiến sĩ cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Với những thành tích của mình, ĐH Thái Nguyên được vinh dự trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai.

Ông Đặng Kim Vui, GĐ ĐH Thái Nguyên cho biết: Trong những năm tới, ĐH Thái Nguyên sẽ giảm quy mô đào tạo cả chính quy và phi chính quy, giữ ổn định ở con số 15.000 người/năm để giữ vững chất lượng (con số này hiện là 20.000 người).

Đặc biệt, ĐH Thái Nguyên sẽ đổi mới theo hướng sắp xếp lại và đào tạo mũi nhọn vừa đáp ứng nhu cầu của địa phương, vừa mang tính đặc thù của vùng và phấn đấu trở thành ĐH hàng đầu, một cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng trong khu vực trung du miền núi phía Bắc và cả nước.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...