Địa chỉ nhà trọ giá rẻ, miễn phí cho thí sinh

Tình nguyện viên tiếp sức mùa thi 2013
Tình nguyện viên tiếp sức mùa thi 2013
TP - Kỳ thi ĐH, CĐ đang đến gần, tại các thành phố lớn, các lực lượng đang tất bật hoàn thành công tác chuẩn bị để tiếp sức cho thí sinh có một kỳ thi an toàn, hiệu quả. 

Nhà trọ miễn phí, giá rẻ

Tại Hà Nội, đến thời điểm này đã có 9.500 suất trọ giá rẻ, miễn phí được các tình nguyện viên cập nhật trên website: tiepsucmuathi.edu.vn. Theo khảo sát, số lượng nhà trọ có giá rẻ dao động từ 30 nghìn đến 150 nghìn đồng/ ngày. Nhiều gia đình không ngần ngại còn kiêm luôn cả dịch vụ nấu cơm giá rẻ cho thí sinh và người nhà với giá 10 nghìn người - 20 nghìn đồng/ suất.

Bác Chính ở địa chỉ số 8, tổ 23, phường Hạ Đình, Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, gia đình bác có 3 phòng để không, tiện nghi đầy đủ có thể cho 8-10 thí sinh đến ở trọ miễn phí dịp thi. Thí sinh có thể liên hệ trước qua số ĐT- 0166213467 để đặt phòng. Hay ở địa chỉ 931 đường Lương Thế Vinh (gần ĐH Hà Nội, ĐH Kiến trúc), anh Dũng thông tin gia đình anh có 5 phòng trọ, tuy nhiên chưa có giường chiếu, thí sinh có thể mua chiếu trải sàn nhà ở được khoảng 20 người. Gia đình anh không lấy phí, thí sinh liên hệ anh Dũng, ĐT- 0943888068. 

Ngày thường, căn nhà chung cư ở phòng 1603, chung cư HUD3, số 123 Tô Hiệu, Hà Đông của anh Hiếu để trống, dịp này gia đình anh (ĐT- 0944691010) muốn dành cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến ở nhờ. 

Anh Hiếu cho hay, nhà rộng, sạch sẽ, điện nước đầy đủ thí sinh có thể ở từ 4-6 người suốt dịp thi. Hay bác Phúc ở địa chỉ số 5/37, tổ 33 Dịch Vọng, Cầu Giấy, khu vực tập trung nhiều trường ĐH thông tin, gia đình tuy chỉ có chỗ cho khoảng 4 - 5 thí sinh ở nhưng với quan điểm giúp được cháu nào hay cháu đó, bác vẫn thông tin tới đội tìm kiếm nhà trọ miễn phí (thí sinh liên hệ số ĐT- 0989754926 để đặt phòng). 

Cũng khu vực đó, bác Mão (số điện thoại 0438332997) ở địa chỉ số 7, ngõ 17, phố Dịch Vọng, Cầu Giấy cho hay, nhà có 5 phòng bình thường vẫn cho thuê trọ, nay sinh viên nghỉ hè, bác muốn ưu tiên cho khoảng 20 thí sinh đến ăn, ở. Đặc biệt, bác Mão còn cho biết, bác sẽ đi chợ, nấu cơm phục vụ thí sinh với giá 10.000 đồng/ suất…

Bên cạnh những địa chỉ nhà trọ miễn phí, còn hàng nghìn suất nhà trọ chủ nhà cam kết cho thí sinh thuê với giá rẻ hơn giá thị trường từ 30-50%. Ông Trượng (ĐT-0438562646) ở địa chỉ số 61, ngõ 69 đường Nguyễn Phúc Lai, quận Đống Đa cho hay, có nhiều nhà mong dịp thi cử này để tăng giá nhà kiếm lợi. Gia đình ông lại muốn san sẻ phần nào khó khăn của các cháu nên nhà có chỗ cho 12-15 người, ông chỉ tính tiền ở giá từ 50 nghìn -70 nghìn đồng/ ngày; Ngoài ra, thí sinh có thể tìm thấy nhiều địa chỉ khác với giá khá ưu đãi như: cô Phương (0978895692), địa chỉ BT5, Chung cư Nam Thăng Long, ngõ 43, Phùng Khoang, Thanh Xuân có chỗ ở cho hơn 50 người giá 100 nghìn đồng/ người/ ngày; Địa chỉ số 81, ngõ 418 Đê La Thành nhà bác Bình (0962033708) có chỗ cho 5 thí sinh ở giá 30 nghìn đồng/ ngày. Địa chỉ thôn Tu Hoàng, phường Xuân Phương 1, quận Nam Từ Liêm, nhà cô Hồng (01664584778) có 5 phòng có thể cho 10 -15 người ở giá 50 nghìn đồng/ ngày…

Thời điểm này, các trường, kỳ túc xá cũng dọn dẹp phòng ốc chuẩn bị hàng nghìn suất trọ giá rẻ, miễn phí cho thí sinh. Ví như: ĐH Công nghiệp Việt Hung (Sơn Tây – Hà Nội) có 1.200 suất trọ miễn phí…

Tình nguyện viên sẵn sàng tiếp sức 

Tại TPHCM, đã có gần 6.000 suất trọ giá rẻ chỉ từ 10 nghìn đến 70 nghìn đồng phục vụ thí sinh. Các đội hình tình nguyện sẵn sàng túc trực ở 14 bến xe, nhà ga sẽ cung cấp thông tin nhà trọ và phát bản đồ miễn phí. Để có được nhiều suất trọ giá rẻ, tình nguyện viên của Đội Khảo sát nhà trọ TPHCM đã cắt cử tình nguyện viên đi tìm nhà từ đầu tháng và không ngần ngại dọn phòng trọ để đón đợi thí sinh. 

Tại TP Đà Nẵng, lực lượng tình nguyện viên cũng đã sẵn sàng túc trực, tư vấn tại các bến xe, ngả đường. Sẽ có khoảng 4.000 suất trọ tại các KTX ưu tiên con em gia đình chính sách, con em lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển hay con em ngư dân sinh sống ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) dự kỳ thi Đại học – Cao đẳng năm nay. 

Chủ tịch Hội sinh viên ĐH Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, năm nay 1.000 tình nguyện viên của trường sẽ hỗ trợ, giúp sức khoảng 2.000 thí sinh dự thi. Mỗi tình nguyện viên có điều kiện nhà ở đưa hai thí sinh về nhà mình ở miễn phí và giúp sức trong suốt kỳ thi. Những thí sinh có nguyện vọng giúp đỡ đã đăng ký qua văn phòng Đoàn, Hội từ sớm, khi về TP dự thi, sẽ được các tình nguyện viên đưa đón và hướng dẫn. 

Đến chuyện tìm nhà trọ

Nguyễn Văn Đạt, CLB Tình nguyện viên Thủ đô Hà Nội cho hay, khi tình nguyện viên đặt vấn đề với chủ nhà về giảm giá, hoặc giúp thí sinh ở miễn phí, họ thật sự bất ngờ vì nhiều chủ nhà nhiệt tình chào đón. Họ sẵn sàng giảm giá thuê nhà cho thí sinh. 

“Có nhiều người trong hội phụ nữ, hội người cao tuổi còn nhận lời giúp Đoàn Thanh niên đi vận động các gia đình khác cho thuê nhà trọ giá rẻ”, Đạt nói. Vì thế có những gia đình từ trước đến nay không cho thuê trọ mùa thi này họ cũng sẵn lòng mở cửa đón thí sinh. 

Cho thí sinh ở trọ miễn phí hay giảm giá phòng trọ xuống mức thấp là chuyện không mới ở mùa thi ĐH năm nay. Điều này xuất phát từ tấm lòng của nhiều gia đình ở thành thị khi họ muốn hỗ trợ những thanh niên ham học, giàu nghị lực lên thành phố thi cử.

Một số nhà nghỉ, nhà khách dịp này cũng tạm gác việc đón khách để ưu tiên chỗ ở cho thí sinh dự thi ĐH. Nhà nghỉ Hương Quỳnh (0436251834), đường Ngõ Quỳnh, quận Hai Bà Trưng có 4 phòng cho khoảng 12-15 người ở, tiện nghi đầy đủ giá 60 nghìn đồng/ ngày.

MỚI - NÓNG