Học lịch sử miễn phí ở rạp chiếu phim

Một cảnh trong phim "Sống cùng lịch sử". Ảnh: Đoàn làm phim.
Một cảnh trong phim "Sống cùng lịch sử". Ảnh: Đoàn làm phim.
Từ ngày 26 đến 30/4, các đoàn viên thanh niên sẽ được thưởng thức miễn phí tuần phim "Ký ức Điện Biên" tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia.

Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa tổ chức tuần phim “Ký ức Điện Biên”.

Tại Hà Nội, tuần phim diễn ra từ ngày 26 đến 30/4. Các buổi chiếu bắt đầu từ 20h tại Trung tâm chiếu phim quốc gia. Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có thể nhận vé miễn phí tại Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn (phòng 202 nhà C, 347 Đội Cấn, Hà Nội trong các ngày 21 và 22/4).

Bộ phim mới hoàn thành được chiếu miễn phí là “Sống cùng lịch sử” của đạo diễn, NSND Nguyễn Thanh Vân, biên kịch Đoàn Tuấn, được Nhà nước đầu tư 22 tỉ đồng. Nội dung phim xoay quanh một nhóm thanh niên đi phượt qua những địa danh năm xưa của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lúc bắt đầu chuyến đi, họ là những thanh niên tóc xanh, tóc vàng, đậm chất hiện đại và có phần thiếu trách nhiệm với xã hội. Nhưng từ chính cuộc hành trình đó, họ được chứng kiến trong mơ những trận chiến ác liệt năm xưa của cha ông.

Bản thân những bạn trẻ này được tham gia vào những lát cắt của chiến dịch Điện Biên Phủ như dân công, kéo pháo, đào hầm trong 56 ngày đêm “mưa dầm, cơm vắt”; chứng kiến những hành động quên mình vì nước của các anh hùng như Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót ....

Đoạn kết của bộ phim cũng gây ấn tượng khi các bạn trẻ đang ở Điện Biên Phủ thì biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Họ trở về Hà Nội, hòa vào dòng người xếp hàng vào tư gia viếng Đại tướng.

Chỉ trong một thời gian ngắn "sống cùng lịch sử", nhóm thanh niên đã cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh, những nỗi đau mà đồng bào phải gánh chịu. Đồng thời, họ cũng thấy được sự anh hùng, bất khuất của những người lính. Khi trở về, họ đã từng trải và có trách nhiệm hơn với xã hội.

Không chỉ ở Hà Nội, tất cả các tỉnh, thành trên cả nước đều có nhiều hoạt động chiếu phim đa dạng như tuần phim tại các trung tâm chiếu phim của tỉnh, thành phố; chiếu phim lưu động tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, tại các huyện khó khăn, vùng sâu, vùng xa… Các bộ phim được chiếu gồm: “Sống cùng lịch sử”, “Điện Biên quê tôi”, “Ngã ba Đồng Lộc”, “Hồi ức Điện Biên”, “Vào Nam ra Bắc”, “Địa chấn ở Điện Biên Phủ”...

Qua tuần phim, Trung ương Đoàn mong muốn thế hệ trẻ và đông đảo người dân hiểu rõ hơn về chiến thắng vang dội, một vết son trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

"Phải kết hợp chặt chẽ giữa xem, trao đổi, tọa đàm và tổ chức diễn đàn, từ đó bồi đắp tình cảm của thế hệ trẻ đối với truyền thống hào hùng của dân tộc", anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cho biết.

Theo Hoàng Thùy

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.