Học lực “khá” đủ điều kiện thi tuyển vào trường THPT chuyên

Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 của một trường THPT chuyên năm 2015
Thí sinh thi tuyển vào lớp 10 của một trường THPT chuyên năm 2015
TPO - Ngày 5/3, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT chuyên thuộc trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã thông báo phương án, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019.  

THPT chuyên Ngoại ngữ không tuyển thẳng

Năm nay, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển 380 chỉ tiêu hệ chuyên bằng hình thức thi tuyển đối với tất cả thí sinh qua 3 bài thi. Đặc biệt, năm nay trường công bố không tuyển thẳng bất cứ trường hợp nào.

 Trong đó, hệ tiếng Anh tuyển nhiều nhất là 210 em, tiếng Pháp tuyển 35 em, tiếng Đức tuyển 10 em, tiếng Trung 35 em, tiếng Nhật 35 em và tiếng Hàn 20 em.

Đối tượng tuyển sinh của trường là học sinh THCS trên toàn quốc, tốt nghiệp năm 2018. Điều kiện dự tuyển là học sinh được xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm của các lớp cấp THCS phải đạt loại khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp THCS khá trở lên.

Tham gia thi tuyển để vào trường, học sinh phải trải qua 3 môn thi đánh giá năng lực. Bao gồm, bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ lấy điểm hệ số 2. Thí sinh mong muốn vào hệ chuyên nào sẽ thi môn ngoại ngữ đó. Ví như, vào lớp chuyên Anh sẽ thi tiếng Anh, chuyên Pháp sẽ thi tiếng Pháp…

Học sinh thi bằng tiếng Anh sẽ làm bài dưới hình thức thi trắc nghiệm kết hợp tự luận. Thời gian làm bài thi môn tiếng Anh có thời gian dài nhất là 120 phút. Trong khi đó, học sinh đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ khác như: tiếng Nga, Pháp, Trung, Nhật, Đức, Hàn sẽ thi 2 phần gồm tự luận (60 phút) và bài phỏng vấn (10 phút).

Ngoài ra, thi sinh sẽ dự thi môn đánh giá năng lực Toán và Khoa học tự nhiên với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Điểm bài thi được tính hệ số 1. Bài thi thứ 3 là bài thi đánh giá năng lực và Khoa học xã hội với hình thức thi là trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh làm bài trong vòng 60 phút và lấy điểm hệ số 1.

Thí sinh đăng ký từ hôm nay và dự thi trong ngày 2/6 tới. Buổi sáng thí sinh làm bài thi môn đánh giá năng lực ngoại ngữ, buổi chiều thí sinh làm 2 môn còn lại. Trường THPT chuyên ngoại ngữ sẽ công bố kết quả vào ngày 22/6.

Điểm môn chuyên đạt từ 7 trở lên

Trong khi đó, Trường THPT Chuyên sư phạm lại công bố, năm nay trường tuyển sinh 350 chỉ tiêu vào lớp 10 năm nay. Trong đó, trường dành 10% chỉ tiêu để xét các đối tượng tuyển thẳng bao gồm những học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc T.Ư và môn đạt giải phải đúng với môn chuyên đăng ký xét tuyển thẳng.

Trường THPT chuyên sư phạm cũng tuyển sinh trên toàn quốc. Học sinh dự thi phải có hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên vào cuối năm học lớp 9 và xếp loại tốt nghiệp THCS năm 2018  đạt khá trở lên.

Đặc biệt, để dự tuyển, điểm trung bình cả năm học lớp 9 của môn đăng ký vào lớp chuyên phải đạt từ 7 điểm trở lên. Ví dụ, học sinh muốn vào chuyên Toán, điểm trung bình môn Toán năm đó phải đạt 7 điểm trở lên.

Dự thi, thí sinh sẽ trải qua phần thi gồm 3 bài gồm Toán, Văn và môn chuyên. Trong đó, điểm môn Toán và Văn tính hệ số 1, điểm môn chuyên tính hệ số 2.

Cụ thể, thí sinh thi môn toán cho hệ chuyên Toán và chuyên Tin học. Môn Vật lý cho thí sinh đăng ký chuyên Vật lý; môn Hóa học cho thí sinh đăng ký chuyên Hóa học, môn tiếng Anh cho thí sinh chuyên tiếng Anh…

Thí sinh sẽ dự thi trong 2 ngày gồm 30 và 31/5 tới. Ngoài 350 chỉ tiêu cho các lớp chuyên, trường dự tính sẽ tuyển thêm 4 lớp cận chuyên khoảng 180 chỉ tiêu.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.