Lãnh đạo sở luyện thi miễn phí

Thầy Phạm Tuấn Đạt dạy lý tại lớp luyện thi miễn phí chùa Biện Sơn.
Thầy Phạm Tuấn Đạt dạy lý tại lớp luyện thi miễn phí chùa Biện Sơn.
TP - Lớp luyện thi đại học miễn phí ở chùa Biện Sơn (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) năm nay có sự tham gia của hai Phó giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, năm thầy hiệu trưởng, sáu thầy hiệu phó và nhiều giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đây là năm thứ tư lớp học được mở.

Phát biểu tại lễ khai giảng sáng chủ nhật (25/5), thầy Nguyễn Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc nói “đây là lớp luyện thi trong mơ”. 22 giáo viên tham gia giảng dạy năm nay đều là những tên tuổi trong làng giáo Vĩnh Phúc và Hà Nội.

Thầy Nguyễn Phú Sơn, thầy Nguyễn Xuân Trường là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, cùng dạy môn Toán. Thầy Nguyễn Xuân Quang, Tổ trưởng tổ Lý trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Tổng biên tập tạp chí Vật lý trẻ.

Thầy Phạm Tuấn Đạt (trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội), giáo viên dạy giỏi Lý của thành phố. Năm thầy hiệu trưởng, sáu thầy hiệu phó của các trường trong vùng như trường THPT Trần Phú, Yên Lạc 2, Nguyễn Thái Học, Phạm Công Bình cũng đến dạy.

Theo thầy Phạm Bảo, người gắn bó với lớp luyện thi đại học miễn phí chùa Biện Sơn bốn năm qua, năm nay do điều kiện chùa đang xây dựng nên chưa mở thêm khối D. Bốn môn dạy thi năm nay là Toán, Lý, Hóa, Sinh với 32 ca dạy toán (mỗi ca 90 phút), 24 ca dạy lý, hóa, sinh.

Tất cả chương trình giảng dạy đều được thầy Bảo và các thầy cô lên kế hoạch chi tiết nhằm giúp các ca học không bị chồng lấn, đảm bảo tổng quan, đầy đủ kiến thức cho các sỹ tử.

Sau bốn năm mở lớp, tiếng lành đồn xa, số học sinh đến đăng ký học ngày càng đông. Chủ nhật vừa qua, dù đang bận ôn thi tốt nghiệp nhưng gần 200 học sinh đến đăng ký học, chủ yếu đến từ các trường trong vùng như THPT Đồng Đậu, Yên Lạc 2, Nguyễn Thái Học.

Năm ngoái, trong số gần 400 học sinh tham gia lớp học, 272 em gọi điện về chùa thông báo đỗ đại học. “Tỷ lệ thật có thể cao hơn vì nhiều em không báo về”, thầy Bảo nói.

Ông cho biết thêm, lớp học vẫn tiếp tục nhận học sinh. “Sau khi thi tốt nghiệp, số lượng học sinh đến học sẽ tăng mạnh giống như những năm trước. Chúng tôi chào đón tất cả các học sinh đến đây”, thầy Bảo nói.

MỚI - NÓNG