Nhiều thí sinh làm tốt bài thi Ngữ văn, Sinh học

Nhiều thí sinh làm tốt bài thi Ngữ văn, Sinh học
TPO - Sáng nay 9-7, kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh dự thi đại học đợt hai cho hay, đề thi Sinh học (khối B) và môn Văn học (khối C, D) không quá đánh đố và dễ kiếm điểm.

Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc Gia Hà Nội), nhiều thí sinh thi khối B nở nụ cười tươi sau giờ làm bài.

Thí sinh Vũ Thu Phương (ở Gia Lộc- Hải Dương) dự thi khối B vào Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết: “Bài tập không nhiều, cũng không hóc búa. Câu hỏi lí thuyết dễ dàng ăn điểm. Với đề thi này chắc chắn nhiều bạn sẽ đạt điểm cao, điểm 10 cũng không quá khó”.

Tại các điểm thi của Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế Công cộng..., nhiều thí sinh vui vẻ cho biết: Đề năm nay nhẹ nhàng, vừa sức với thí sinh có học lực bình thường.

Với môn Ngữ văn, không ít thí sinh dự thi khối C và D cho biết, đề thi khá hay và dễ kiếm điểm. Tại nhiều điểm thi khối C như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ĐH Sư phạm, Học viện Báo chí..., nhiều thí sinh cho biết, không chọn câu hỏi về "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân vì đây là tác phẩm rất khó. Nhiều em chọn câu phân tích đoạn thơ trong bài "Đất nước" của Nguyễn Khoa Điềm vì dễ viết hơn.

Kết thúc buổi thi môn Văn khối D sáng nay, Bùi Thị Trang (thi vào khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Công Đoàn) cho biết: đề Văn khối D vừa tầm. Đề thi hỏi ba câu đều nằm trong chương trình lớp 12 nên cũng không quá khó để chúng em nhớ lại kiến thức và vừa đủ thời gian để làm bài.

Đề thi bám sát chương trình

Nhận xét về đề thi môn Sinh học, cô Đặng Thị Yến (giáo viên trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Tân, TP HCM) cho rằng: Đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái. Trong cả đề thi (mã 157), câu 40 có phần khó nhất, đòi hỏi thí sinh phải hiểu, vận dụng công thức phân li độc lập để triển khai bài làm và tính tỉ lệ.

Kiến thức đề thi vẫn như năm trước, hỏi đều trong chương trình lớp 12 cơ bản, sách nâng cao. Phần lí thuyết chỉ cần thí sinh thuộc và đọc kĩ đề; bài tập yêu cầu tính vận dụng nhưng không khó, thí sinh nắm vững kiến thức di truyền là giải tốt đề.

Về đề môn Văn, hai khối C, D, thầy Nguyễn Hữu Dương (Trung tâm luyện thi Vĩnh Viên TP HCM) cho rằng: Đề thi môn Văn dành cho hai khối đều phù hợp với chương trình học. Đề thi giữa hai khối khá tương xứng nhau, có những câu khó, dễ đan cài.

Cụ thể, phần chung, câu 1 đề văn khối D khó hơn so với khối C. Thí sinh phải tư duy và trình bày kiến thức nhiều hơn; diễn đạt bài làm cũng gặp khó khăn hơn.

Nhưng ở câu 2, đề khối C lại khó hơn khối D. Ngoài kiến thức nhà trường, kiến thức xã hội, thí sinh ít nhiều phải có sự từng trải mới làm đúng hướng, làm hay về nội dung “Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn”. Cách thể hiện cũng khó hơn.

Còn phần riêng, cả câu hỏi chương trình chuẩn lẫn chương trình nâng cao đều quen thuộc, không quá bất ngờ so với thí sinh. Bởi các tác phẩm (Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân, Đất nước Nguyễn Khoa Điềm,, Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên, Hai đứa trẻ - Thạch Lam) và hướng hỏi của đề đều khá quen thuộc trong chương trình học và ôn thi của thí sinh.

Với đề thi môn đầu tiên này, thí sinh không mấy khó khăn đạt điểm 7 - 8. Đặc biệt, môn Sinh học sẽ có nhiều điểm 9-10

Theo Viết
MỚI - NÓNG