Phát hiện nhiều sai sót trong hồ sơ thí sinh khi làm thủ tục dự thi

Thí sinh viết giấy cam đoan tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+
Thí sinh viết giấy cam đoan tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+
Thí sinh ở Phú Yên đăng ký dự thi vào Học viện Ngân hàng ở cụm thi Quy Nhơn nhưng bộ phận nhận hồ sơ của phòng giáo dục lại ghi nhầm thành Hà Nội.

Sai số chứng minh thư nhân dân, sai họ tên, nhầm địa chỉ, quên giấy tờ... là các lỗi chủ yếu trong hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh đã được phát hiện khi các em đến điểm thi làm thủ tục sáng nay, ngày 3/7.

Bỏ thi vì bị nhầm địa điểm

Theo ông Lê Hữu Lập, ngay từ đầu giờ sáng đã có nhiều thí sinh phát hiện sai thông tin phải sửa chữa. Những lỗi chủ yếu của các em là sai số chứng minh thư nhân dân, có em chưa có giấy báo dự thi, nhiều em quên các giấy tờ quan trọng không mang theo như bằng tốt nghiệp hay giấy báo dự thi...

Các trường hợp sai sót này, thí sinh đã kịp thời báo với cán bộ làm công tác thi để có hướng khắc phục, xử lý kịp thời.

“Những thí sinh quên giấy tờ, Hội đồng thi đã đề nghị các em viết giấy cam đoan để tạo điều kiện cho các em dự thi vào ngày mai,” ông Lập nói.

Trong khi đó, tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội, cũng có một số thí sinh bị sai sót và cuối buổi làm thủ tục dự thi sáng nay, các thí sinh này phải ở lại để điều chỉnh, bổ sung.

Tại Học viện Ngân hàng còn có nhiều trường hợp sai sót về nơi đăng ký dự thi và đa số các thí sinh này đều ở tỉnh xa. Theo Trưởng phòng Đào tạo Trần Mạnh Dũng, do ở xa nên các em có thể đăng ký dự thi ở các cụm thi khu vực, nhưng dữ liệu từ các sở giáo dục và đào tạo chuyển về lại không hiển thị nơi đăng ký dự thi. Để đảm bảo quyền lợi của các em, Học viện đã bố trí cho các em tại các điểm thi ở Hà Nội.

Tuy nhiên, có một trường hợp thí sinh ở Phú Yên đăng ký dự thi vào Học viện ở cụm thi Quy Nhơn nhưng bộ phận nhận hồ sơ của phòng giáo dục lại ghi nhầm thành Hà Nội.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, phòng giáo dục đã lo kinh phí để thí sinh ra Hà Nội dự thi. Tuy nhiên, đến phút chót, thí sinh này đã quyết định bỏ, không dự thi.

Phát hiện nhiều sai sót trong hồ sơ thí sinh khi làm thủ tục dự thi ảnh 1

Thí sinh làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Tỷ lệ đăng ký dự thi tương đương năm 2013

Cũng theo thông tin từ các hội đồng thi, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục sáng nay tương đương với năm 2013.

Cụ thể, tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tỷ lệ thí sinh đến đăng ký thi là 72,5%, tăng khoảng 1,5% so với năm 2013.

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, tính đến trưa nay có gần 5.000 thí sinh đến làm thủ tục, chiếm 67,1% so với tổng hồ sơ đăng ký. So với năm 2013, tỷ lệ này có giảm nhẹ (năm 2013, tỷ lệ thí sinh dự thi của Học viện đạt 64%.).

Tương tự, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng có tỷ lệ thí sinh đến đăng ký thi giảm nhẹ so với năm ngoái. Theo ông Phạm Thành Công, Phó trưởng Phòng Đào tạo của trường, kết thúc buổi làm thủ tục sáng nay, có 73% thí sinh đến đăng ký thi trong khi năm 2013, tỷ lệ này là 76%.

“Tuy nhiên, sáng mai, sẽ vẫn có thêm các thí sinh đến làm thủ tục trước giờ thi. Kinh nghiệm các năm cho thấy, tỷ lệ thí sinh dự thi theo đó sẽ tăng thêm một vài phần trăm nữa,” ông Công cho biết.

Sáng mai, thí sinh sẽ dự thi môn đầu tiên là môn Toán, theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 180 phút.

Theo Theo VietNamPlus
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.