Tây Ninh công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội năm 2014. Ảnh Đỗ Hợp
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội năm 2014. Ảnh Đỗ Hợp
TPO - Hôm nay, 15/6, Sở GD&ĐT Tây Ninh công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT, GDTX năm học 2013-2014. Sở GD&ĐT đã tổng hợp báo cáo dữ liệu về Bộ GD&ĐT và thông báo điểm cho các thí sinh.

Tính cả thí sinh tự do, hệ phổ thông của Tây Ninh tỷ lệ đỗ đạt 97,75%, tăng 1,6% so với năm trước. Tỷ lệ đỗ hệ giáo dục thường xuyên 55,65%, tăng 9% so với năm ngoái.

Toàn tỉnh có ba thủ khoa cùng đạt 38 điểm là em Lê Nguyễn Quang Tú, Đoàn Thị Cẩm Tú và em Trang Thảo Dương

Theo Sở GD&ĐT Tây Ninh, toàn tỉnh có 8.165 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, hệ giáo dục phổ thông 7.133 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên 1.032 thí sinh.  Tỉ lệ tốt nghiệp tại Tây Ninh khả quan hơn năm học trước.

Sở cũng lưu ý, sau khi xem kết quả trên website và kết quả niêm yết tại trường, các phụ huynh và học sinh liên hệ BGH nhà trường để được hướng dẫn chi tiết các thủ tục phúc khảo bài thi theo quy chế.

Đề nghị các trường nhận đơn phúc khảo từ lúc 7 giờ ngày 16/6/2014.

Hôm qua, 14/6, Sử GD&ĐT Bình Dương cũng đã công bố kết quả thi tốt nghiệp cho thí sinh. Nếu không tính thí sinh tự do, tỷ lệ tốt nghiệp năm 2014 khối phổ thông của Bình Dương là 99,86%, năm 2013 tỷ lệ này là 99,34%; hệ giáo dục thường xuyên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 84,3%, tăng 20%.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.