Thí sinh đặc biệt Mai Phương sẽ được tuyển thẳng

Thí sinh đặc biệt Mai Phương sẽ được tuyển thẳng
TP - Như Tiền Phong đã đưa, thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương bị chứng chậm phát triển hệ thần kinh vận động bẩm sinh khiến xương rất mềm, không thể tự đi lại, phải nhờ bố mẹ cõng đến trường thi vào Học viện Bưu chính viễn thông ở đợt 1 kỳ thi tuyển sinh.

Ngày 7/7, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, hồ sơ của thí sinh Mai Phương rất tốt và chắc chắn Hội đồng sẽ duyệt để cho thí sinh này được vào học.

Theo ông Lập, năm trước, đã có thí sinh khuyết tật tương tự dự thi vào Học viện, mặc dù điểm thi thấp và học bạ cũng không đạt nhưng nhà trường vẫn nhận vào học thẳng và tư vấn cho thí sinh này theo học bậc cao đẳng, ngành thích hợp.

Ông Lập cũng cho biết thêm, trường hợp ngành Công nghệ đa phương tiện mà Mai Phương đã chọn không có hệ cao đẳng nên thí sinh này sẽ được học đúng bậc ĐH mà em đã chọn; Hội đồng nhà trường sẽ họp và ra quyết định cuối cùng về trường hợp này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.