Thí sinh lùn BLúp 24 ước mơ trở thành chuyên gia công nghệ

Blúp 24 trong ngày làm thủ tục chuẩn bị thi
Blúp 24 trong ngày làm thủ tục chuẩn bị thi
TP - Tại Hội đồng thi ĐH Quảng Nam có một thí sinh rất đặc biệt về ngoại hình và tên gọi. Đó là trường hợp của thí sinh BLúp 24 (19 tuổi) người dân tộc Cơ Tu đến từ xã Tà Bhing (Nam Giang Quảng Nam).

BLúp 24 chỉ cao 1,3 m, nặng 32 kg, nên còn được bạn bè gọi là chàng trai tý hon. Giải thích về cái tên 24 của mình, em cho biết: sinh ra tay và chân em có 24 ngón nên người nhà đặt tên là 24. 


Từ nhỏ do bị bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể không phát triển, tay chân em ngắn củn, người gầy nhom. Cũng vì bệnh tật nên 24 đi học trễ một năm so với bạn bè. 

Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, 24 đã cố vượt qua hoàn thành chương trình 12 năm học phổ thông, tiếp tục nuôi giấc mơ ngồi trên giảng đường ĐH. 

24 nộp hồ sơ thi vào ngành công nghệ thông tin với ước mơ sớm trở thành kỹ sư công nghệ. Blúp 24 được anh trai chở xe máy đi gần 200 km từ nhà xuống TP Tam Kỳ để thi. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.