Thời tiết thất thường, nhiều thí sinh ngất xỉu

Thời tiết mưa nắng thất thường tại Đà Nẵng khiến nhiều thí sinh bất lợi về sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Huy
Thời tiết mưa nắng thất thường tại Đà Nẵng khiến nhiều thí sinh bất lợi về sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Huy
TPO - Thời tiết oi bức, nắng mưa thất thường tại Đà Nẵng trong ngày đâu làm bài thi đợt 2 khiến nhiều thí sinh gặp trở ngại về sức khỏe.

Chiều 9/7, thí sinh làm bài thi thứ 2, nhiều điểm thi trên địa bàn Đà Nẵng bất ngờ xuất hiện mưa giông, gió lớn. Trong khi sáng cùng ngày, dù không nắng gắt như những ngày vừa qua, nhưng không khí khá oi bức.

Thống kê Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, kết thúc môn thi đầu tiên, các khối B, C, D, M có tỉ lệ thí sinh tham dự đạt 84, 85%. Khối M, B, D có tỉ lệ cao, trong khi khối C chỉ có gần 77% thí sinh có mặt làm bài thi.

Tại hội đồng thi CĐ Công nghệ Đà Nẵng có một thí sinh bị đau bụng khi đang làm bài thi được cán bộ y tế hỗ trợ và tiếp tục trở lại làm bài.

Tại Hội đồng thi trường Herman có 2 thí sinh bị ngất xỉu. Thí sinh Nguyễn Thị Tú (phòng 404) bất ngờ suy nhược, ngất xỉu. Ngay sau đó thí sinh Nguyễn Thị Ni Thoa (phòng 392) cũng có triệu chứng trên.

Hai thí sinh được lực lượng y tế kịp thời cấp cứu, hỗ trợ và tiếp tục trở lại làm bài.

Theo các cán bộ y tế, rất có thể do thể trạng cộng với tâm lý áp lực thi cử và điều kiện thời tiết không thực sự thoải mái khiến thí sinh bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong những ngày này, các thí sinh cần có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ phù hợp, giảm áp lực.

Thí sinh "giả"

Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho hay, môn thi đầu tiên bóc đề được 20 phút phát hiện thí sinh "giả" ngoài nhà vệ sinh.

Tại hội đồng thi ĐHBK khu F, giám thị và các lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Lê Quang Khương (1996) có Số CMND 201753639, không có trong danh sách TS nhưng trong người có 2 giấy báo thi giả, đang ngồi trong nhà vệ sinh.

Lực lượng bảo vệ, an ninh trật tự điểm thi đưa Khương về phòng hội đồng, sau đó bàn giao cho Công an điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, Khương nhận mình không muốn đi thi nhưng gia đình bắt ép nên làm giấy báo dự thi giả và vào điểm thi, trốn trong nhà vệ sinh chờ hết giờ.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.