Mới nhất

Gần 120.000 thí sinh trúng tuyển không vào đại học

Gần 120.000 thí sinh trúng tuyển không vào đại học

TP - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ tuyển sinh đại học (ĐH) đợt 1 năm 2023 có 117.795 thí sinh đỗ đại học nhưng không xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống và đến khâu làm thủ tục nhập học trực tiếp thì tiếp tục có số lượng lớn thí sinh đã xác nhận trực tuyến bỗng nhiên “biến mất” khiến nhiều trường đau đầu vì tuyển không đủ chỉ tiêu.
Trường ĐH đang 'tận tuyển'?

Trường ĐH đang 'tận tuyển'?

TP - Gần đây báo Tiền Phong nêu thực trạng, có những trường ĐH lọt vào bảng xếp hạng thế giới, đứng thứ nhất, thứ nhì Việt Nam nhưng điểm chuẩn nhiều ngành năm nay chỉ 14 điểm/tổ hợp, thí sinh chỉ cần đạt gần 5 điểm/môn thi tốt nghiệp THPT là trúng tuyển. Thực tế này đang đặt ra câu hỏi đâu là giá trị thực của một trường ĐH.
NÓNG: Toàn cảnh điểm chuẩn các trường Công an năm 2023

NÓNG: Toàn cảnh điểm chuẩn các trường Công an năm 2023

TPO - Cục đào tạo, Bộ Công an vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân năm 2023. Năm nay, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Học viện Chính trị CAND có điểm chuẩn cao nhất, 24,94 điểm.
Thí sinh kêu cứu vì trường 'quay xe' vào phút chót

Thí sinh kêu cứu vì trường 'quay xe' vào phút chót

TP - Đã hết thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển 20 ngày, một số thí sinh đăng ký vào hai ngành Sư phạm của Trường Đại học (ĐH) Đông Á, Đà Nẵng nhận được tin trường không được giao chỉ tiêu đào tạo hai chuyên ngành này. Các em đã phải đổi nguyện vọng đăng ký.
Thí sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh 2023. Ảnh: Mạnh Thắng

Ngành 'hot' điểm chuẩn dự kiến không dưới 27 điểm

TP - Nhiều trường đại học (ĐH) tốp đầu vừa thông báo điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá tư duy. Giới chuyên gia nhận định, điểm chuẩn các ngành “hot” năm nay giữ ổn định như năm trước.