Khởi động Giải thưởng Hùng Vương

Khởi động Giải thưởng Hùng Vương
TP - Sáng nay, Hội VHNT tỉnh Phú Thọ khởi động việc chấm Giải thưởng Hùng Vương lần 6, giải thưởng cao nhất của Phú Thọ, trao cho các tác giả văn học nghệ thuật, giải thưởng 5 năm một lần. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của đợt Giỗ tổ vua Hùng cấp quốc gia năm nay (từ 14-23/4).

Giải thưởng Hùng Vương qua 5 lần trao giải (chỉ trao một lần cho một tác giả trong cả sự nghiệp) đã khẳng định uy tín, với các nhà thơ: Hoàng Hữu, Nguyễn Đình Ảnh, Nguyễn Hưng Hải; nhà văn Sao Mai, Khánh Hoài, Nguyễn Hữu Nhàn; nhà nghiên cứu hóa Nguyễn Khắc Xương (con trai trưởng của thi sĩ Tản Đà).

Cho đến nay tác giả trẻ nhất được nhận Giải thưởng Hùng Vương là hoạ sĩ Đỗ Ngọc Dũng. Sau khi nhận giải hội hoạ quốc tế “Vì hoà bình và sự sống” tại Mátxcơva (với tác phẩm vẽ em bé trong bào thai, vụ nguyên tử Hiroshima, chim bồ câu hòa bình), Đỗ Ngọc Dũng được trao Giải thưởng Hùng Vương lần 3, năm 1995, khi 35 tuổi.

MỚI - NÓNG