Đà Nẵng:

Trao tặng di cảo của cụ Phan Châu Trinh

Trao tặng di cảo của cụ Phan Châu Trinh
TP - Sáng 1/7, tại TP Đà Nẵng, cụ Phan Thị Minh (cháu ngoại chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh) đã thay mặt gia đình trao tặng toàn bộ tài liệu di cảo của cụ Phan Châu Trinh cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. 

Cụ Phan Thị Minh, năm nay 84 tuổi, cho biết: “Tài liệu bao gồm những thủ bút di cảo hơn 1.000 trang, gồm những bài viết của cụ Phan Châu Trinh trong cuộc vận động nhân dân đấu tranh chống Pháp. Ngoài ra, còn có các tác phẩm thơ ca do cụ viết. Tài liệu đã được gia đình gìn giữ gần 100 năm nay”.

Ông Nguyễn Văn Quân (Phó GĐ TT Lưu trữ Quốc gia II) nói: “Việc gia đình trao tài liệu của cụ Phan Châu Trinh cho Nhà nước có ý nghĩa hết sức to lớn. Đây là những cơ sở lịch sử để chúng ta hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh”.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ T.Ư - Bộ Nội vụ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.