TT-Huế: Hội xuân dân gian hút khách

TT-Huế: Hội xuân dân gian hút khách
TP - Hội xuân dân gian được tổ chức dày đặc tại nhiều địa phương của TT- Huế đã thu hút hàng nghìn lượt người dân tham gia từ ngày mùng 1 Tết Canh Dần đến nay.

Trong các hội xuân dân gian, hội bài chòi làng Thanh Thủy Chánh (Thủy Thanh), hội bài chòi Thủy Châu (huyện Hương Thủy), hội bài ghế thị trấn Tứ Hạ (huyện Hương Trà) đông khách hơn cả, với hơn 500 lượt người chơi và cổ vũ mỗi ngày.

Dịp này, nhiều phiên chợ quê ngày tết, trò chơi dân gian cũng được tái hiện như: Chợ tết Vinh Mỹ (Phú Lộc), chợ phiên Quảng Ngạn (Quảng Điền), hội đu tiên Điền Hòa, hội đu tiên Phong Hiền (huyện Phong Điền), đu tiên thị trấn Sịa và Quảng Thọ (huyện Quảng Điền).

Dịp Tết, các làng nghề sông nước cũng tưng bừng nhiều lễ hội như: Hội đua ghe truyền thống thị trấn Sịa (Quảng Điền), lễ hội Cầu ngư- Đua ghe truyền thống Lăng Cô (Phú Lộc) vào mùng 6 Tết; hội vật làng Thủ Lễ (huyện Quảng Điền) vào mùng 6 Tết.

Hội vật làng Sình (huyện Phú Vang) vào mùng 10 Tết được xem là lễ hội dân gian sau cùng trong chuỗi các hoạt động văn hoá truyền thống mừng xuân Canh Dần tại TT- Huế. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.