10 dấu ấn văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà World Cup 2014

10 dấu ấn văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà World Cup 2014
TPO - Không chỉ có bóng đá và vũ điệu Samba, đất nước Brazil còn được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến với những dấu ấn văn hóa đặc sắc.

1. Bộ phim “City of God”

Là một trong những serie phim thành công nhất của Brazil, “City of God” - “Thành phố của Chúa” ra đời năm 2002, đã vượt khỏi biên giới quê nhà và trở thành tên tuổi ăn khách tại Mỹ.

Bộ phim dựa trên một tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1997 và những sự kiện có thật trong thế giới ngầm tại Rio de Janeiro diễn ra vào khoảng giữa thập kỷ 60 và 80 của thế kỷ 20.

10 dấu ấn văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà World Cup 2014 ảnh 1 Poster bộ phim "City of God"

Sự thành công của “City of God” đã mang về không ít đề cử và giải thưởng danh giá cho chính nó cùng đội ngũ làm phim: đề cử giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

2. Diễn viên Rodrigo Santoro

Từng xuất hiện trong không ít bộ phim Mỹ nổi tiếng thế giới như “300”, “300: Rise of an Empire”, “Love Actually”, Lost”…, ít ai biết rằng, nam diễn viên 38 tuổi người Brazil Rodrigo Santoro đã có một sự nghiệp điện ảnh đáng mơ ước tại quê nhà.

Bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 1996 (21 tuổi) nhưng cái tên Rodrigo Santoro chỉ được đông đảo khán giả yêu điện ảnh biết đến sau khi bộ phim Brazil “Brainstorm” ra mắt vào năm 2001.

10 dấu ấn văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà World Cup 2014 ảnh 2 Nam diễn viên Rodrigo Santoro trong phim "300" (trái) 
và serie phim "Lost" (phải)

Rodrigo Santoro hiện đảm nhiệm vai diễn trong bộ phim “Péle” (ra mắt trong năm nay), tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại bóng đá người Brazil.

3. Nữ ca sĩ Claudia Leitte

Nếu như ở Mỹ có Britney Spear thì ở Brazil có Claudia Leitte.

Bắt đầu sự nghiệp ca hát ở tuổi 13, Claudia Leitte nhanh chóng trở thành ngôi sao thần tượng ở Brazil với doanh số hơn 1 triệu album được bán ra cùng hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ.

10 dấu ấn văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà World Cup 2014 ảnh 3

Nữ ca sĩ Claudia Leitte (trái) trên sân khấu khai mạc World Cup 2014

Ở tuổi 33, Leitte trở thành huấn luyện viên trong chương trình The Voice phiên bản Brazil và tham gia trình diễn ca khúc “We Are One” (Ole Ola) – ca khúc chính thức của World Cup 2014 cùng rapper Pitbull và nữ danh ca Jennifer Lopez.

4. Nhà văn Paulo Coelho

Nhà văn Paulo Coelho nổi tiếng trên toàn thế giới với cuốn tiểu thuyết “The Alchemist” (‘Nhà giả kim’), đã được dịch ra 80 thứ tiếng và đứng trong danh sách bán chạy nhất của tạp chí New York Times tới hơn 300 tuần.

10 dấu ấn văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà World Cup 2014 ảnh 4
Nhà văn Paulo Coelho và cuốn sách "Nhà giả kim"

Tổng cộng, các cuốn sách của ông đã bán được 150 triệu bản tại 150 nước, đưa ông trở thành nhà văn viết tiếng Tây Ban Nha có số lượng sách bán chạy nhất mọi thời đại.

5. Linh mục Marcelo Rossi

Marcelo Mendonça Rossi (sinh 20 tháng 5 1967 tại São Paulo) là một linh mục Công giáo người Brazil.

Đồng thời, ông cũng là một ca sĩ và sử dụng âm nhạc để truyền đạo trong các giáo xứ.

Ông đã thực hiện một số đĩa CD nhạc, dẫn một số chương trình phát thanh và truyền hình, và xuất hiện trong hai bộ phim với chủ đề tôn giáo.

10 dấu ấn văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà World Cup 2014 ảnh 5 Linh mục Marcelo Rossi

Tất cả số tiền thu được từ các hoạt động nghệ thuật được Cha Rossi tặng cho các tổ chức từ thiện Công giáo và giáo xứ của mình.

6. Cocktail “Caipirinhas”

Caipirinhas là loại cocktail nổi tiếng nhất tại Brazil, được pha chế từ cachaca (một loại rượu nặng chưng cất từ mía), chanh tươi, đường và đá xay.

10 dấu ấn văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà World Cup 2014 ảnh 6 Cocktail Caipirinhas

Tại World Cup 2014, cocktail Caipirinhas được các nhà hàng phục vụ với nhiều phiên bản khác nhau, thay thế đường bằng những nguyên liệu đặc trưng của mỗi nước trên thế giới.

7. Dép tông Havaianas

Dép tông Havaianas được sáng chế bởi Scotsman Robert Fraser, ra mắt vào năm 1962 dựa trên hình tượng đôi dép zori được ưa chuộng bởi các Geisha.

10 dấu ấn văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà World Cup 2014 ảnh 7
Dép tông Havaianas

Khoảng tám đôi dép loại này được sản xuất mỗi giây bởi công ty giày dép Brazil Alpargatas theo một loạt các phong cách khác nhau, từ thể thao đến quyến rũ hay đính đá lấp lánh.

Các hoa văn trên đế dép tông Havaianas được mô phỏng theo đế rơm của đôi dép zori Nhật Bản.

8. Nghệ thuật graffiti

Trong 20 năm qua, graffiti đã được nâng lên thành một hình thức nghệ thuật chính thống tại Brazil, trong đó không thể không kể đến công sức của The Twins.

Sinh ra và lớn lên tại khu ổ chuột ở Sao Paulo, 2 anh em sinh đôi Otavio và Gustavo Pandolf của The Twins đã thấu hiểu nỗi khổ của những người thuộc tầng lớp dưới tại Brazil.

Những bức tranh tường của họ có màu sắc sặc sỡ đặc trưng, trái ngược hoàn toàn với sự tăm tối thường thấy tại các khu nhà ổ chuột.

10 dấu ấn văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà World Cup 2014 ảnh 8 Bức tranh tường nổi tiếng của Paulo Ito phản đối việc chi quá nhiều tiền cho World Cup

Một nghệ sĩ nghệ thuật đường phố khác - Paulo Ito - đã thực hiện bức tranh tường nổi tiếng phản đối việc chi quá nhiều tiền cho World Cup của Brazil trong khi thực trạng đất nước còn đang đói nghèo.

9. Kem hoa quả

Tại Brazil, những que kem, cốc kem mang hương vị tự nhiên dường như có mặt ở khắp nơi, trong đó phổ biến nhất là 2 vị kém gừng và xoài.

Mil Frutas là chuỗi cửa hàng kem được ưa thích nhất tại Brazil với hơn 100 hương vị các loại, từ vị quả điều đến húng quế ngọt và cà chua.

10 dấu ấn văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà World Cup 2014 ảnh 9

Kem Mil Frutas nổi tiếng nhất Brazil

10. Món hầm Feijoada

Feijoada là một món hầm đặc trưng của các nước từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ở mỗi nước, món hầm này lại được gia giảm các nguyên liệu khác nhau.

Tại Brazil, Feijoada được coi là một món ăn truyền thống và phổ biến trên toàn quốc. Món ăn này bao gồm các nguyên liệu chính là đậu, thịt lợn và thịt bò được hầm chín.

10 dấu ấn văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà World Cup 2014 ảnh 10

Món hầm Feijoada

Người Brazil thường sử dụng đậu đen cùng thịt lợn muối, thịt bò cùng các nguyên liệu khác như bắp cải, cải xoăn, khoai tây, cà rốt, đậu bắp, bí đỏ, su su và đôi khi là cả chuối... cho món Feijoada.

Theo Theo Entertainment Weekly
MỚI - NÓNG