1,7 tỷ được trao tặng cho các chiến sỹ biên giới trong 'Xuân biên cương'

1,7 tỷ được trao tặng cho các chiến sỹ biên giới trong 'Xuân biên cương'
Tối ngày 10/01 tại Nhà hát TPHCM, Báo Công lý cùng Văn phòng Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) đã tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật Xuân Biên cương.

Chương trình là chiếc cầu nối thân thiết giữa nhân dân cả nước với các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Hải quân. Đây là một trong những phong trào thi đua thiết thực của hệ thống TAND lập thành tích Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945- 13/9/2020).

1,7 tỷ được trao tặng cho các chiến sỹ biên giới trong 'Xuân biên cương' ảnh 1 Các tiết mục Văn nghệ đặc sắc được trình diễn trong chương trình 

Chương trình do đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC trực tiếp chỉ đạo, với sự tham gia của đại diện các lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo TANDTC; Lãnh đạo TPHCM; Các tướng lĩnh, sĩ quan QĐND Việt Nam và các quân nhân, thân nhân và con em cán bộ chiến sĩ cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Tòa án. 

1,7 tỷ được trao tặng cho các chiến sỹ biên giới trong 'Xuân biên cương' ảnh 2

Các chiến sỹ nơi biên giới giao lưu tại chương trình

Tại chương trình Xuân biên cương, ngoài phần giao lưu văn nghệ với các tiết mục đặc sắc ngợi ca tinh thần, ý chí bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc của các chiến sỹ nơi biên giới- hải đảo, lãnh đạo TANDTC và Ban tổ chức còn trao tặng 1,7 tỷ đồng cho các chiến sỹ  biên phòng, các Lữ đoàn thuộc Binh chủng Hải Quân, Ra đa, Phòng không- Không quân... Ngoài ra BTC cũng trao tặng 40 suất học bổng cho con em  cán bộ chiến sĩ các đơn vị đang đóng quân tại biên giới. 

1,7 tỷ được trao tặng cho các chiến sỹ biên giới trong 'Xuân biên cương' ảnh 3 Con em các chiến sỹ Biên giới- Hải đảo nhận quà, học bổng từ chương trình 

Được biết trong nhiều năm vừa qua, các thế hệ lãnh đạo TANDTC và TAND, TAQS các cấp trong cả nước, đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về Biên giới, Biển đảo, bằng việc tổ chức các chuyến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Hải quân. Các đơn vị Tòa án đã trao tặng Nhà tình nghĩa cho các gia đình quân nhân; học bổng cho học sinh con em các gia đình quân nhân có nhiều khó khăn…

Đây là những hoạt động có ý nghĩa chính trị to lớn, nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân, tạo điều kiện giao lưu, gắn bó giữa các Tòa án với các đơn vị Quân đội vùng biên giới, hải đảo và với nhân dân các địa phương, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

MỚI - NÓNG