174 học giả quốc tế tham dự hội thảo Việt Nam học

174 học giả quốc tế tham dự hội thảo Việt Nam học
TPO -  Từ ngày 5/12- 7/12, tại trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 3 với sự tham gia của 531 học giả Việt Nam học, trong đó có 174 học giả người nước ngoài.
174 học giả quốc tế tham dự hội thảo Việt Nam học ảnh 1

Với chủ đề "Việt Nam: Hội nhập và phát triển", hội thảo sẽ được thảo luận ở chia 18 tiểu ban, ngoài hai phiên họp toàn thể là phiên khai mạc và bế mạc.

Hội thảo sẽ tập trung nghiên cứu, đánh giá mức độ hội nhập hiện nay của Việt Nam, các điều kiện để Việt Nam có thể hội nhập nhanh cũng như những cản trở và thách thức đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Hội thảo cũng sẽ đặt ra và trao đổi kinh nghiệm của các nước đối với quá trình hội nhập của Việt Nam và dự báo tiến trình hội nhập của Việt Nam và dự báo tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam trong khoảng một thập kỷ tới.

Năm nay, số lượng học giả đến từ 23 quốc gia trên thế giới. Hội thảo được chia ra làm 18 tiểu ban chuyên môn như lịch sử Việt Nam truyền thống, hiện đại, văn hoá Việt Nam, pháp luật, kinh tế, nông thôn, đô thị, giáo dục, ngôn ngữ... trong đó văn hoá là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của nhiều học giả nhất.

Theo GS Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, hội thảo sẽ giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chính sách cởi mở của Việt Nam và cho thấy sự trọng thị của người Việt Nam đối với ngành học này, đồng thời tạo được sự đồng thuận xã hội trong việc quốc tế hoá ngành Việt Nam học.

GS Giang khẳng định, các học giả Việt Nam học là những người quảng bá hình ảnh của Việt Nam một cách hiệu quả nhất, đáng tin cậy nhất.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.