20 năm “Văn học và Tuổi trẻ”

20 năm “Văn học và Tuổi trẻ”
TP - Nxb Giáo dục Việt Nam, Tạp chí “Văn học và Tuổi trẻ” (VH&TT) vừa tổ chức tại Hà Nội lễ kỷ niệm 20 năm thành lập; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tạp chí VH&TT thành lập ngày 28/3/1994. Số đầu tiên ra mắt bạn đọc tháng 11/1994. Tiền thân của tạp chí là Tủ sách chuyên đề, rồi phát triển thành Đặc san. VH&TT là tạp chí của Bộ GD-ĐT trực thuộc Nxb Giáo dục.

Hiện nay, mỗi tháng Tạp chí phát hành hơn 60 ngàn ấn bản. 20 năm qua VH&TT đã được các nhà văn, nhà nghiên cứu, các giáo sư nổi tiếng tham gia viết bài và tư vấn hoàn thiện các chuyên mục như GS. Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi; các nhà văn Tô Hoài, Nguyễn Quang Sáng, Ma Văn Kháng, Tạ Duy Anh, Phan Thị Thanh Nhàn, Lê Minh Khuê…

Cũng trong buổi lễ, Tạp chí “Văn học và Tuổi trẻ” tổ chức trao giải cuộc thi “Ra đề - viết văn theo hướng mở”. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng là 48 triệu đồng.

MỚI - NÓNG