4 diva 'phiêu' trong 'nhà tạm'

Hồng Nhung bị sốt vẫn “tung bay” trong đêm Ngày xanh. Ảnh: Bải Bá.
Hồng Nhung bị sốt vẫn “tung bay” trong đêm Ngày xanh. Ảnh: Bải Bá.
TP - Hà Nội, nơi sinh ra 4 diva của nhạc Việt, vừa chứng kiến sự quy tụ của cả 4 trong đêm nhạc duy nhất. Nhưng trái với những gì người ta tưởng tượng về đêm của diva là các cô phải biểu diễn trong khán phòng sang trọng bậc nhất, khán giả lại gặp bộ tứ trong “nhà tạm”.

Cho dù được gọi là Trung tâm Triển lãm Quốc tế (trong khuôn viên của Cung Văn hóa Hữu nghị) thì nơi diễn ra Ngày xanh - đêm của các diva - vẫn là nơi thường cho thuê để tổ chức hội chợ, đám cưới… 

Thực ra, diva biểu diễn ở ngoài trời cũng chẳng sao, nhất là với giọng “khủng” cỡ Thanh Lam chắc phải sân vận động mới vừa tầm. 

Vấn đề ở đây là khó có thể căn được âm thanh cho chuẩn trong không gian nhà triển lãm. Thành ra bao nhiêu công sức hội tụ diva, rồi dàn dây rình rang… thành ra hơi uổng phí.

Chưa kể ghế khán giả chỉ là loại ghế gấp lại kê trên nền phẳng không thể nào tiện lợi như trong rạp. Gian triển lãm cửa giả thông thống cũng không phải là chỗ để quan khách khoe các bộ cánh dạ tiệc sành điệu. Bù lại khán giả không phải mất tiền mua vé. 

Bản chất đêm diễn cũng là hòa nhạc dành cho khách hàng của ngân hàng từng đem Kenny G đến Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chương trình diễn ra ở một địa điểm trang trọng và rộng rãi như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, BTC hoàn toàn có thể bán thêm vé để khán giả đại trà có thể vào xem.

Nhạc mục Ngày xanh hoàn toàn mang tính hoài cổ. Các diva hát lại các bài hát đã quen thuộc của họ. Tuy nhiên cách đây vài tháng, một chương trình hòa nhạc cũng mang tính chất nội bộ với sự góp mặt của 4 diva và Thu Phương đã diễn ra tại TPHCM. 

Lại thêm một bài toán cho Ngày xanh: phải chọn bài sao cho không đụng hàng với đêm kia. Sau hơn 20 năm làm nghề, bất chấp sự xuất hiện của nhiều đàn em trẻ đẹp, nhiều dòng nhạc thời thượng, 4 cô vẫn đủ “nhiệt” khiến các nhà tổ chức vẫn phải săn đón. Và chỉ những thương hiệu đủ lớn mới đủ sức để triệu tập các cô lại với nhau.

Tài năng và phong cách của 4 diva đã được thử thách và khẳng định, tưởng không còn gì để trầm trồ hay bàn cãi. Nhưng khi cả 4 gặp nhau cùng lúc vẫn có cái hay của sự cộng hưởng. Hình như trong đêm diễn chung cô nào cũng cố gắng trưng trổ hết nội công trong ít nhất 1 bài hát. 

Có vẻ như Hà Trần vẫn làm chủ được âm thanh nhất. Ngay từ đầu, trong phần trình diễn đơn của mình cô đã bộc bạch những khó khăn mà nghệ sĩ và nhà tổ chức gặp phải khi buộc phải rời địa điểm khi việc tập luyện đang diễn ra. 

Một số bài hát phải thay đổi để hợp với điểm diễn mới. Diva đàn em cũng đề nghị bộ phận âm thanh chỉnh lại cường độ để “các chị” hát sau đỡ tốn sức hơn, vì bản thân cô cũng không nghe rõ mình hát gì.

Hồng Nhung hát không được nuột lắm, đã thế chị còn chơi trò vừa hát vừa kể chuyện. Ru tình một đoạn lại ngừng, nói một câu dẫn chuyện rồi mới hát tiếp. Chị nói nhiều quá khiến người ta có cảm tưởng mồm miệng đỡ… giọng hát. 

Về sau mới biết chị tham dự Ngày xanh trong tình trạng sốt 38oC. Cũng có thể vì sức khỏe không ổn, chị mới có những khoảnh khắc “phiêu” đến độ đưa cả tên nhà tài trợ và ông giám đốc vào trong bài hát.

Rồi khi đại diện nhà tổ chức đặt câu hỏi cho Thanh Lam thì Hồng Nhung lại nhanh miệng trả lời đỡ. Thanh Lam chờ mãi để xen vào một câu thì Hồng Nhung “thổi còi” rằng sai kịch bản. 

Rồi sau đó chính Hồng Nhung lại quên phéng bài hát cuối cùng kịch bản đã dành cho 4 cô. Mỹ Linh nói vui: “Chơi với Mỹ Linh nhiều lây (bệnh hay quên) rồi!”. Chính sự gần gũi như những người bạn lâu năm của các diva được thể hiện trên sân khấu làm khán giả cảm thấy thú vị.

Tất nhiên, tìm ra được một “ngày xanh” khi cả 4 cô đều trống lịch trong dịp cận Tết không đơn giản dẫn đến việc đêm nhạc phải diễn ra vào ngày thường tại một địa điểm “bất thường” như vậy. 

Lưu ý Ngày xanh diễn ra vào 13/1 thì trước đó 9/1 là liveshow bán vé của Mỹ Linh tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Nếu cả hai chương trình này cùng bán vé thì rõ ràng sẽ có khán giả chọn xem cái này mà bỏ cái kia. 

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.