Ai cũng có thể thanh lịch như gái Pháp

TP - Những người phụ nữ mê thời trang và phong cách (nhấn mạnh từ phong cách) thời gian này không ngớt nói về cuốn “Thanh lịch kiểu Pháp”. Mới xuất bản, nó đã tạo ra cả một xu hướng thời trang trong giới trẻ, làm rất nhiều người liên tưởng đến cuộc cách tân thời trang mà LeMur Cát Tường đã tạo ra hồi những năm 30, cũng xuất phát từ các bài báo “hướng dẫn ăn mặc”.

Tái bản chỉ sau 2 tuần

“Thanh lịch kiểu Pháp” (tên gốc là “Paris street style”) vốn là một trong ba tác phẩm đình đám nhất trên thế giới viết về Phong cách Pháp – Parisian Chic.

Đặng Trầm (giám đốc thương hiệu Stylory) cô gái có công đầu trong việc đưa cuốn sách này đến với độc giả Việt Nam chia sẻ: “Cách đây gần 4 năm, khi tiếp xúc với “Paris street style”, mặc dù khi ấy đã có hiểu biết kha khá về thời trang rồi, nhưng cuốn sách vẫn làm tôi thực sự choáng ngợp và ấn tượng. Từ đó, phong cách của chính bản thân tôi cũng được ảnh hưởng sâu sắc! Sau một thời gian thực hành và trải nghiệm tôi còn phát hiện một điều thú vị hơn nữa đó là: Bạn hoàn toàn không cần chạy theo xu hướng, không cần mua sắm quá nhiều, không cần đặc biệt giàu có để trở nên thanh lịch như phụ nữ Pháp, một tiêu chí quá phù hợp với những cô gái Việt Nam thu nhập trung bình như tôi”.

Dịch giả của “Thanh lịch kiểu Pháp” Thư Vũ cũng thừa nhận: “Khi nghe nói tới phong cách Pháp, ta sẽ nghĩ tới kinh đô của Couture, nghĩ tới Chanel, và nhiều điều nữa mà ta nghĩ mình khó với tới. Nhưng sự thật là tôi đã từng cười như điên khi trong một cuộc nói chuyện có người đã dùng từ “bầy hầy” để miêu tả Jane Birkin (biểu tượng thời trang Pháp được Hermes lấy tên để đặt cho dòng túi Birkin huyền thoại) vì tóc cô ấy lúc nào cũng như chưa chải, gương mặt lúc nào cũng như chưa trang điểm, và trang phục thường thấy của cô ấy là áo sơ mi xắn tay lên cao bỏ vạt trong vạt ngoài trông rất vô tổ chức. Nhưng cả Jane và những cô gái Pháp khác đều có một phong thái khiến cho mọi bộ trang phục họ mặc đều trở nên thanh lịch, đẳng cấp đến khó hiểu.

Ai cũng có thể thanh lịch như gái Pháp ảnh 1 Dịch giả Thư Vũ và cuốn sách.

Khác với vẻ đẹp theo lối hoàn mĩ đến giả tạo đậm chất phim ảnh Hollywood, phụ nữ Pháp luôn tránh xa lối làm đẹp cầu kỳ. Mỗi phụ nữ Pháp đều là một Jane Birkin, một Ines de la Fressange, một Serge Gansbourg, họ trân trọng vẻ đẹp của riêng mình, đem nó lên một tầm cao khiến người khác phải thèm muốn”.

Bản thân Thư Vũ cũng thừa nhận, phong cách thời trang của mình “ổn hơn” từ sau khi được “Thanh lịch kiểu Pháp” truyền cảm hứng.

Hai “chuột bạch” của “Thanh lịch kiểu Pháp” đều sở hữu những trang cá nhân “nghìn fan” nên rất nhanh, độc giả của họ “bị thuyết phục”. Chỉ sau mấy ngày mở bán, Vinabook thông báo “cháy hàng”. Sau hai tuần phát hành, “Thanh lịch kiểu Pháp” tái bản lần một.

Cuốn sách vẫn đang được những độc giả nổi tiếng như: Travelling Kat, Trương Hoài Anh, Huỳnh Hải Yến, Nguyễn Quỳnh Hương v.v… lặng lẽ cổ súy. Hiện tượng đặt mua một lần vài cuốn đến hàng chục cuốn để cho mình, cho người thân, bạn bè là khá nhiều.

Một độc giả kể: cô cảm thấy đây là cuốn sách cần thiết với phụ nữ, để hoàn thiện không chỉ bề ngoài mà cả “ở bên trong”. Một cây viết ăn khách khác: An Cáo thì “muốn thuộc lòng từng từ “Thanh lịch kiểu Pháp” vì trong cuốn sách về thời trang mà “có cả những người phụ nữ lớn tuổi, đồ bình dân, đồ second - hand. Tất cả những gì các nhà thiết kế, chuyên gia khuyên bạn là thấu hiểu bản thân và sáng tạo không ngừng từ những đồ mình có”.

Thứ gì đó chất hơn thời trang

Đặng Trầm cho biết: “Sau khi “Thanh lịch kiểu Pháp” ra đời, mỗi ngày Stylory nhận được rất nhiều các câu hỏi về tư vấn thời trang và phong cách, các bạn đã coi thương hiệu như một nơi có thể tìm kiếm toàn diện những điều cả về quần áo lẫn tâm thế... Vì vậy mới có Group Stylory để tiện thảo luận và tư vấn cho độc giả. Cũng chỉ sau 2 tuần thành lập, group đã thu hút được 1.200 thành viên tích cực. Sau đó, admin buộc phải để nó ở chế độ bí mật để có thể kiểm soát tốt nhất về nội dung và các đề tài thảo luận, cũng như để có thể tư vấn được cặn kẽ nhất cho các bạn”.

Một người nghiên cứu về báo chí cho biết: “Các status của Stylory dính dáng đến cuốn “Thanh lịch kiểu Pháp” rất giống các bài viết trên chuyên mục “Vẻ đẹp riêng tặng các bà các cô” trên hai tờ “Phong Hóa, Ngày Nay” do họa sĩ LeMur Cát Tường phụ trách. Mỗi một mẫu mới do group đưa ra như: áo bỏ vạt trong vạt ngoài, túi cói, sơ mi mặc ngược, thanh lịch cho người mũm mĩm v.v… đều được bạn đọc hưởng ứng nhiệt tình.

MỚI - NÓNG