Ảnh hiếm của NSND Lệ Thuỷ thuở mới vào nghề

Ảnh hiếm của NSND Lệ Thuỷ thuở mới vào nghề
TPO - Bộ ảnh cung cấp nhiều hình ảnh đời thường cho đến sàn diễn của nghệ sĩ Lệ Thủy trước năm 1975. 

Chuẩn bị cho cuối hồi ký làm dưới dạng video sẽ phát hành trên YouTube, NSND Lệ Thuỷ vừa giới thiệu bộ ảnh gồm nhiều bức ảnh thời chị mới bước chân vào nghề. tl

Trong đó có những ảnh do NDND Lệ Thuỷ chụp chung với hai đồng nghiệp ăn ý là cố nghệ sỹ Minh Phụng và NSND Minh Vương.  

Ảnh hiếm của NSND Lệ Thuỷ thuở mới vào nghề ảnh 1

Lệ Thuỷ khi 15- 16 tuổi. Lúc này tuy còn nhỏ tuổi nhưng chị đã được giới mộ điệu cả lương đánh giá cao và làm đào chính của đoàn cải lương Kim Chung  

Ảnh hiếm của NSND Lệ Thuỷ thuở mới vào nghề ảnh 2

Lệ Thuỷ không chỉ được đánh gía cao ở giọng ca mà còn ở vẻ đẹp rực rỡ ngoài đời 

Ảnh hiếm của NSND Lệ Thuỷ thuở mới vào nghề ảnh 3

Cũng như trên sân khấu 

Ảnh hiếm của NSND Lệ Thuỷ thuở mới vào nghề ảnh 4

và vẻ đẹp đằm thắm khi làm mẹ

Ảnh hiếm của NSND Lệ Thuỷ thuở mới vào nghề ảnh 5

Trên sân khấu cặp đôi Lệ Thuỷ- Minh Phụng một thời làm say mê người yêu cải lương 

Ảnh hiếm của NSND Lệ Thuỷ thuở mới vào nghề ảnh 6

Và sau này, Lệ Thuỷ tiếp tục thành công khi là bạn diễn với MInh Vương. Cả 2 đã lập được kỷ lục Guinness Việt Nam 2008  "Đôi bạn diễn lâu năm và ưng ý nhất" 

Nghe NSND Minh Vương và NSND Lệ Thuỷ trong bài vọng cổ Hai đưá giận nhau (Bản thu trước 1975- Nguồn YouTube)

Với hơn 60 năm làm nghề nhưng tới nay, NSND Lệ Thuỷ vẫn đang là một trong những giọng ca cải lương hàng đầu Việt Nam. Chi vẫn đi hát và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Với việc ra mắt cuối hồi ký bằng hình, NSND Lê Thuỷ mong qua hồi ký, khán giả sẽ được xem trọn vẹn quá trình làm nghệ thuật lẫn cũng như cuộc sống của chị, với những câu chuyện mà chị chưa bao giờ kể cho mọi người.

Ảnh hiếm của NSND Lệ Thuỷ thuở mới vào nghề ảnh 7  

Dự kiến cuối hồi ký ra mắt vào năm 2020. (Ảnh NS cung cấp)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.