Ba nhân vật hoạt hình phản diện đáng được làm phim riêng

Ba nhân vật hoạt hình phản diện đáng được làm phim riêng
TPO - Sự thành công vang dội của “Maleficent” – bộ phim về một nhân vật phản diện trong dàn “người xấu” của Disney đã khiến không ít người đặt ra câu hỏi: Còn có nhân vật hoạt hình phản diện nào khác xứng đáng được làm phim riêng như "Tiên hắc ám"?

Phù thùy biển Ursula - “Nàng tiên cá”

Ursula là mụ phù thủy biển xấu xa, nửa người nửa bạch tuộc trong câu chuyện cổ tích và bộ phim hoạt hình nổi tiếng cùng tên - “Nàng tiên cá”.

Biết nàng tiên cá Ariel muốn đổi lấy đôi chân để lên đất liền và đến với chàng hoàng tử, Ursula đã bắt nàng kí vào một bản cam kết: Ariel sẽ có được đôi chân mà mình mong muốn, nhưng đổi lại, phải trao cho Ursula giọng hát của mình.

Ba nhân vật hoạt hình phản diện đáng được làm phim riêng ảnh 1

Ursula dụ dỗ Ariel kí vào bản "hợp đồng trao đổi" chết chóc

Là mụ phù thủy độc ác sống với một đàn lươn, nhưng cũng giống như Maleficent, đằng sau phi vụ đổi giọng hát lấy chân giữa mụ và Ariel, hoặc sâu xa hơn là phía sau cuộc sống cô đơn đáng tội nghiệp của Ursula hẳn phải có một lí do, một uẩn khúc nào đó, mà khi được phơi bày có thể sẽ đủ để khiến cho người yêu điện ảnh có cái nhìn khác về một trong những nhân vật xấu xa nhất của Disney.

Gaston - “Người đẹp và quái vật”

Gaston là một nhân vật phản diện trong “Người đẹp và quái vật”, vì “ghen ăn tức ở” với tình cảm của Belle dành cho quái thú mà luôn tìm cách phá đám tình yêu đặc biệt của họ.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách tích cực về Gaston, ta có thể thấy hắn là một người đàn ông có phần… đáng thương.

Bởi Gaston là mẫu người được rất nhiều cô gái mong đợi và rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ. Thế nhưng hắn đã từ chối hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, chỉ để mắt tới một mình nàng Belle xinh đẹp, thông minh, nhưng lại bị nàng thẳng thừng từ chối.

Ba nhân vật hoạt hình phản diện đáng được làm phim riêng ảnh 2

Gaston luôn bị Belle từ chối tình cảm

Cruella de Vil – “101 chú chó đốm”

Bộ phim “101 chú chó đốm” đã từng được Disney chuyển thể từ phim hoạt hình sang phim người thật vào năm 1996, xây dựng hình tượng Cruella de Vil độc ác vô cùng khi tìm mọi cách lấy đi bộ lông của một đàn chó đốm con.

Thế nhưng, ít ai biết rằng, trước khi trở thành một mụ đàn bà giàu có, độc ác Cruella de Vil trong phiên bản gốc của tiểu thuyết “101 chú chó đốm” đã có cả một quãng đời sinh viên đầy sóng gió với niềm đam mê kì lạ với lông thú.

Ba nhân vật hoạt hình phản diện đáng được làm phim riêng ảnh 3

Cruella de Vil đam mê 2 màu trắng - đen và lông thú

Trong câu chuyện gốc, Cruella là một người thừa kế được nuông chiều, sống ở London. Tài sản ròng của bà lên tới 6 triệu bảng. 

Đối với Cruella, lông thú và 2 màu sắc trắng – đen không chỉ là đam mê đơn thuần nữa, mà đã trở thành một nỗi ám ảnh, vậy nên bà đã từng bị đuổi học vì uống mực.

Cruella kết hôn với một nhà buôn bán lông thú – người có thể giúp bà thỏa mãn nỗi ám ảnh của mình. Thế nhưng bà vẫn chưa bao giờ thực sự hài lòng với cuộc sống ấy, đơn giản chỉ bởi bộ sưu tập lông thú của bà còn thiếu một tấm vải lông trắng đốm đen. 

Nỗi ám ảnh quá lớn đã khiến Cruella mất kiểm soát bản thân mình và rơi vào một tấn bi kịch.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.