Báo Hà Nội Mới phát động cuộc thi viết 'Mỗi ngày một chuyện'

TPO - Ngày 1/4, báo Hà Nội Mới chính thức khởi động cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ 3. Cuộc thi sẽ kéo dài trong vòng một năm.

Đây là lần thứ 3 báo Hà Nội Mới tổ chức cuộc thi nhằm khích lệ các cây bút  tham gia viết bài cho chuyên mục “Mỗi ngày một chuyện” – chuyên mục quen thuộc trên ấn phẩm Hà Nội Mới suốt 58 năm qua.

Ngày 24/10/1957, báo Thủ đô – tiền thân trực tiếp của báo Hà Nội Mới, ra số đầu tiên. Bên cạnh nhiều chuyên mục lúc bấy giờ, chuyên mục “Mỗi ngày một chuyện” đã được mở ra, khởi đầu bằng câu chuyện “Không đẹp!” với bút danh Người Xây Dựng được trình bày ở một vị trí trang trọng của trang nhất.

Từ đó đến nay, 58 năm trôi qua, chuyên mục “Mỗi ngày một chuyện” vẫn luôn đồng hành cùng báo Hà Nội Mới. Ngày nào cũng có một câu chuyện, khi thì ở trang nhất, lúc lại ở trang 4 và từ hơn 10 năm nay đã cố định ở trang 8.

Báo Hà Nội Mới phát động cuộc thi viết 'Mỗi ngày một chuyện' ảnh 1

Bài viết trong chuyên mục "Mỗi ngày một chuyện" của báo Hà Nội Mới số ngày 1/4.

Có thể thấy đây là chuyên mục tồn tại lâu dài, đặc sắc, hấp dẫn, có sức nặng về mặt truyền thông và được đông đảo bạn đọc quan tâm, đón đọc nhiều.

Vào năm 2011, nhân dịp kỉ niệm 54 năm báo Hà Nội Mới xuất bản hàng ngày (24/10/1957 – 24/10/2011), cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ nhất đã được phát động nhằm thu hút và khích lệ các cộng tác viên, thông tin viên và nhiều cây bút khác tham gia viết bài cho chuyên mục trên ấn phẩm Hà Nội Mới hằng ngày.

Ngày 1/4/2015, cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện” lần thứ 3 chính thức được khởi động và sẽ kéo dài trong vòng một năm.

Báo Hà Nội Mới phát động cuộc thi viết 'Mỗi ngày một chuyện' ảnh 2

Ông Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Thành phố Hà Nội nhận định "Mỗi ngày một chuyện" không chỉ là một chuyên mục sống lâu, sống dai mà còn luôn được thổi vào những luồng gió mới.

Theo thể lệ của BTC, các tác phẩm dự thi phải có đề tài nói về những hành vi, việc làm, sự việc xảy ra thường ngày trong đời sống xã hội, có thể là tốt (hoặc chưa tốt) nhưng thu hút sự quan tâm của người dân và bạn đọc, ảnh hưởng đến đời sống xã hội ở các chiều khác nhau.

Các cây bút chuyên và không chuyên trên địa bàn Hà Nội và cả nước đều có thể gửi tác phẩm dự thi với số lượng không hạn chế.

BTC sẽ trao 1 giải nhất (trị giá 5 triệu đồng), 2 giải nhì (trị giá 3 triệu đồng/giải), 3 giải ba (trị giá 1 triệu đồng/giải) và 1 giải dành cho tác giả có nhiều tác phẩm dự thi được đăng báo nhất (trị giá 1 triệu đồng).

Ngoài ra, Hội Nhà báo Hà Nội cũng trao 1 giải cho tác giả cao tuổi nhất có trị giá 1 triệu đồng.

Báo Hà Nội Mới phát động cuộc thi viết 'Mỗi ngày một chuyện' ảnh 3

Một cộng tác viên lâu năm của "Mỗi ngày một chuyện" nêu ý kiến rằng BTC cuộc thi viết nên bổ sung giải thưởng dành cho những cơ quan, tổ chức nhanh chóng tiếp thu và khắc phục những vấn đề được phản ánh trong chuyên mục.

Báo Hà Nội Mới phát động cuộc thi viết 'Mỗi ngày một chuyện' ảnh 4

Bà Mai Thị Kim Thoa - Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới (giữa) tặng hoa cho các nhà tài trợ.

Tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về “Ban Bạn đọc, Báo Hà Nội Mới, số 44 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội” hoặc hòm thư điện tử thubandoc@hanoimoi.com.vn.

MỚI - NÓNG