Bảo Trâm chia sẻ cách nuôi dạy con thuận theo tự nhiên

TPO - Không chỉ đầy nội lực, hết mình trên sân khấu hay vui vẻ, giàu sức sống ngoài đời, Bảo Trâm Idol còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với hình ảnh “mẹ bỉm sữa” 2 con đảm đang, chu toàn mà vẫn thảnh thơi, xinh đẹp.

Đã lâu mới lại thấy Bảo Trâm xuất hiện trên sân khấu âm nhạc, ở chương trình Quán thanh xuân tháng 7. Đó có phải là sự đánh dấu việc trở lại ca hát của Trâm sau thời gian nghỉ sinh con?

Hiện tại, con gái nhỏ cũng đã hơn 9 tháng tuổi, nên tôi cũng đang dần dần trở lại sân khấu âm nhạc. Việc được mời tham gia chương trình Quán thanh xuân tháng 7 khiến tôi rất vui và hạnh phúc vì được hát những ca khúc nằm lòng tuổi thơ của mình. Đó đều là những ca khúc trong các bộ phim tôi yêu thích. Thời điểm các tác phẩm này lên sóng, tôi mới 12, 13 tuổi, nhưng đều thuộc các bài hát đó. Tôi đi hát nhiều năm, nhưng tôi vẫn thích nhất được hát những ca khúc Việt Nam, mang âm hưởng văn hóa, đời sống người Việt. 

Bảo Trâm chia sẻ cách nuôi dạy con thuận theo tự nhiên ảnh 1 Bảo Trâm rạng ngời trong chương trình Quán Thanh Xuân Tháng 7.

Lần thứ 2 làm mẹ, thấy Bảo Trâm đằm thắm hơn, mặn mà hơn. Vậy âm nhạc có biến chuyển gì từ sự trải nghiệm của một bà mẹ hai con không?

Nó khác hẳn chị ạ! Việc làm mẹ của hai đứa con khiến cho giọng hát và suy nghĩ của tôi về chuyện tình yêu, hạnh phúc khác đi, sâu sắc hơn. Điều đó cũng ảnh hưởng đến việc tôi lựa chọn ca khúc và cách thể hiện. Lúc này, hạnh phúc với tôi không chỉ là cảm xúc yêu đương, có người chiều chuộng, quan tâm đến bản thân mà còn là khi mệt mỏi về nhà được ngắm nhìn, chăm sóc hai đứa con thân yêu của mình. Chỉ cần các con khỏe mạnh, phát triển tốt cảm xúc, vui vẻ đã là hạnh phúc. 

Việc chăm sóc nhà cửa, con nhỏ chiếm nhiều thời gian, Bảo Trâm có gặp khó khăn?

Vợ chồng tôi sống riêng, không có ông bà hỗ trợ, chỉ thuê giúp việc theo giờ nên tôi phải quán xuyến, sắp xếp mọi việc. Việc tôi hoãn ra sản phẩm âm nhạc mới một phần cũng vì lí do đó. Tôi muốn dành toàn tâm toàn ý cho gia đình, đặc biệt là việc chăm sóc hai cô con gái. Tôi không thể yên tâm giao con nhỏ cho ai đó trong thời gian dài được. Tất nhiên, một mình tôi chăm sóc hai con nhỏ cũng có cái vất vả nhưng tôi thấy vui. Hiện nay, bé lớn 3 tuổi, bé nhỏ hơn 9 tháng nhưng chơi được với nhau. Bé lớn là con gái, có vẻ con rất hiểu chuyện, lại được sớm tiếp xúc, trò chuyện với mẹ về em nhỏ nên con chơi được với em bé.  

Bảo Trâm chia sẻ cách nuôi dạy con thuận theo tự nhiên ảnh 2 Chăm sóc 2 con nhỏ tuy vất vả nhưng Bảo Trâm luôn thấy vui vì điều đó.

Đã không còn lạ với một Bảo Trâm đầy nội lực, hết mình trên sân khấu hay một Bảo Trâm vui vẻ, giàu sức sống ngoài đời. Nhưng hình ảnh “mẹ bỉm sữa” 2 con đảm đang, chu toàn mà vẫn thảnh thơi, xinh đẹp thì thật sự khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Trâm có thể chia sẻ bí quyết?

Thật ra, tôi thấy câu nói “sinh con rồi mới sinh cha” là rất đúng. Khi có bầu đứa lớn, tôi cũng bắt đầu học cách làm mẹ. Tôi không bao giờ yêu cầu con phải ngoan. Trẻ con sinh ra để khám phá thế giới, bố mẹ sinh con ra nhưng không thể ép buộc nó theo những điều mình muốn. Tôi để con thuận theo tự nhiên, khi con làm sai tôi chỉ giải thích. Hiếm khi tôi cáu con, trừ phi trong những trường hợp nói mãi con không nghe. 

Rất may, chồng tôi là người làm giáo dục. Anh ấy khai phá cho tôi nhiều thứ trong cách nuôi dạy con cái. Chồng tôi không bao giờ quát mắng, to tiếng với con cái. Tôi hiểu ra nhiều về trẻ con. Mỗi lần con làm sai, không nghe lời là do con có vấn đề bất ổn gì đấy chưa giải quyết được. Vì thế, tôi không chỉ nói không mà luôn hướng dẫn con cách để làm đúng. 

Bảo Trâm chia sẻ cách nuôi dạy con thuận theo tự nhiên ảnh 3 Gia đình nhỏ hạnh phúc của Top 3 Vietnam Idol 2012.

Bạn bè tôi vẫn bảo là phục tôi vì cân bằng được mọi thứ. Nhưng thật ra cũng chẳng có bí quyết gì cả. Khi mọi việc đến, tôi đón nhận vui vẻ, vì thế nên tôi không hề thấy stress. Việc sinh em bé thứ hai cũng đến với tôi rất bất ngờ, giống như việc tôi đi lấy chồng. Tôi quen chồng tôi tháng 3/2015 thì tháng 10/2015 có đám cưới, không lên kế hoạch gì cả. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi rất hài lòng. Cứ nhìn 2 đứa con là tôi thấy sảng khoái, vui vẻ. Trộm vía, con tôi rất ngoan. Tôi rất tự hào về các con của mình.

Nhiều người ví hôn nhân của nghệ sĩ như cây non trước gió, mong manh và dễ đổ gãy. Bảo Trâm nghĩ sao về điều này?

Chồng tôi vốn không phải là người lãng mạn, hay biết nói những lời ngọt ngào nhưng anh ấy là một người chồng tốt. Anh rất chu đáo, yêu thương, chia sẻ cho công việc của tôi, cùng tôi chăm sóc con cái. Tôi nghĩ, một người phụ nữ không cần quá nhiều thứ, chỉ cần một mái nhà ấm, một người đồng hành tin cậy, sẻ chia dài lâu.

Tất nhiên, bây giờ cuộc sống có nhiều cám dỗ và tôi vẫn nói vui với chồng tôi là “mưa ngày nào mát mặt ngày đó”. Tuy nhiên, thực sự chúng tôi luôn hiểu những hi sinh, vun vén của nhau. Tôi cho rằng, hạnh phúc, cuộc sống của mình là do mình lựa chọn, nắm giữ chứ không thể bảo “tại số” hay “tại lấy vợ/chồng là nghệ sĩ” được.

Bảo Trâm chia sẻ cách nuôi dạy con thuận theo tự nhiên ảnh 4 "Khi mọi việc đến, tôi đón nhận vui vẻ, vì thế tôi không hề thấy stress".

Thị trường âm nhạc ngày càng xuất hiện nhiều giọng ca mới trẻ trung, tài năng, nổi trội, Bảo Trâm không sợ cứ mải lo chuyện gia đình, con cái mà buông lơi sự nghiệp?

Tôi cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên con nhưng tôi cũng không hề lờ là sự nghiệp. Hiện nay, tôi đang theo học ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Khi đang học kì 1 năm thứ 1, tôi dính bầu bé thứ hai. Tôi vẫn đi học bình thường và thời gian này tôi địu con đến lớp học. Con gái nhỏ sẽ theo tôi thêm một thời gian ngắn nữa, hơn 1 tuổi tôi sẽ cho con đi nhà trẻ. Rất may là các thầy cô rất thông cảm cho tôi. Dĩ nhiên, cũng có những trở ngại khi vừa đi học vừa nuôi con nhỏ, nhưng tôi sẽ cố gắng.

Tôi không phủ nhận, quãng thời gian này là quãng chững trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Tới đây, khi con đi học, tôi cũng tốt nghiệp cao đẳng và có thể sẽ học liên thông lên đại học luôn. Lúc đó, tôi sẽ định hướng phát triển âm nhạc của mình rõ ràng hơn, xây dựng hình ảnh một cách toàn diện hơn. Có thể, đây sẽ là một lợi thế để mọi người thấy một Bảo Trâm mới khác hẳn với cô Trâm cũ! (cười)

Tuy nhiên, để mọi người không quên mình, tôi cũng sẽ có sản phẩm âm nhạc mới vào cuối năm nay.

Bảo Trâm chia sẻ cách nuôi dạy con thuận theo tự nhiên ảnh 5 Bảo Trâm dự định ra mắt dự án âm nhạc mới vào cuối năm nay.

Trâm có thể chia sẻ một chút về dự án này?

Nội dung của MV nói về tình yêu, sẽ là một Bảo Trâm gai góc hơn, trải nghiệm hơn. Thật ra, tôi đã thu âm ca khúc này từ đầu năm 2019, khi mới sinh bé thứ hai nhưng thời điểm đó, nội dung của ca khúc không phù hợp lắm nên tôi đã lùi kế hoạch ra mắt MV vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, dịch bệnh COVID- 2019 diễn ra nên tôi lại phải tiếp tục dời lịch ra mắt vào cuối năm. Hy vọng lúc đó dịch bệnh đã được kiểm soát. Đây đúng là thời điểm khó khăn với mọi người, trong đó có các nghệ sĩ như chúng tôi. Nhưng tôi tin sau cơn mưa trời sẽ lại sáng! 

Cảm ơn những chia sẻ của Bảo Trâm!
MỚI - NÓNG