Bật mí về Võ Nghi Bình- ‘trai đểu’ trong phim ‘Cát đỏ’

TPO - Chỉ sau vài tập phim lên sóng, nhân vật Quang trong phim “Cát đỏ” do Võ Nghi Bình thủ vai đã nhanh chóng bị hội chị em cho vào “danh sách đen” và “ném đá” không thương tiếc.

Xuất hiện với vẻ ngoài lãng tử, hát hay đàn giỏi, chàng nhạc sĩ trẻ đa tình tên Quang ngay lập tức chiếm được trái tim non nớt, nhẹ dạ của Nhan - cô gái ít tuổi nhất trong 3 chị em Đủ, Nhớ, Nhan. Cô trao thân cho anh mà không hề biết gì về người đàn ông ấy. Sau khi Quang rời đi, Nhan biết mình có thai với anh, cố gắng chờ đợi nhưng chàng nhạc sĩ trẻ đã không quay lại để gặp cô. 

Bật mí về Võ Nghi Bình- ‘trai đểu’ trong phim ‘Cát đỏ’ ảnh 1 Trong phim "Cát đỏ", Quang là một chàng nhạc sĩ đa tình, thích phiêu du lãng tử.

Đau khổ và mất niềm tin, Nhan quyết định lên chùa ở ẩn. Rồi một lần, vô tình cô gặp lại Quang khi anh đang tay trong tay đàn ca cùng một người con gái khác. Quang ngỡ ngàng khi biết tin Nhan có bầu với mình. Tuy nhiên thay vì thái độ vui mừng, Quang lại ngờ vực đó không phải là con mình. Và dù có là con của Quang thì anh cũng không bao giờ chấp nhận cưới Nhan bởi cả đời anh chỉ theo đuổi sự tự do, chu du khắp mọi nơi, tìm kiếm những điều mới lạ, hấp dẫn.

Hứa sẽ chịu trách nhiệm với Nhan nhưng Quang vẫn tiếp tục đi tán tỉnh những cô gái trẻ đẹp mới. Thói trăng hoa, tính cách "cả thèm chóng chán" và chủ nghĩa tự do ích kỷ của Quang ngay lập tức bị khán giả, đặc biệt là khán giả nữ ghét cay ghét đắng. 

Thủ vai Quang chính là Võ Nghi Bình, gương mặt không phải xa lạ trong showbiz Việt. Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc Tia chớp bạc. Võ Nghi Bình cũng từng thu hút người hâm mộ sau khi tham dự một loạt các chương trình như Giọng ải giọng ai, Ngôi sao Phương Nam, Sàn đấu ca từ... Nam ca sĩ nổi tiếng với biệt tài hát được cả giọng nam và nữ, các loại nhạc từ nhẹ nhàng sâu lắng đến rock mạnh mẽ. 

Bật mí về Võ Nghi Bình- ‘trai đểu’ trong phim ‘Cát đỏ’ ảnh 2 Vai diễn trong phim "Cát đỏ" đánh dấu lần đầu tiên Võ Nghi Bình thử sức với phim ảnh. 

Không như nhiều người, Võ Nghi Bình xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, chưa bao giờ vì điều đó mà anh từ bỏ giấc mơ ca hát. Thời gian khủng hoảng nhất với anh chính là lúc mắc bệnh Loạn năng khớp thái dương hàm. “Nó khiến tôi không thể há miệng ra được và phải ăn bằng ống hút hết 6 tháng trời. Mà công việc của mình lại kiếm tiền bằng cái miệng nữa chứ… Nhưng đôi khi trong cái rủi cũng có cái may, nhờ vậy mà tôi luyện được khá nhiều kỹ thuật lạ về hát trong thời gian đó”, nam ca sĩ chia sẻ.

Quãng thời gian vừa tách nhóm cũng khiến Võ Nghi Bình gặp khá nhiều khó khăn trong công việc, tuy nhiên, trải qua bao biến cố, khó khăn nhưng Võ Nghi Bình vẫn “lỳ” một cách vô đối để theo đuổi đam mê suốt 10 năm qua. Chính gia đình là động lực để giúp anh vượt qua mọi khó khăn.

Bật mí về Võ Nghi Bình- ‘trai đểu’ trong phim ‘Cát đỏ’ ảnh 3 Võ Nghi Bình xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng.
Hiện tại anh đang đi theo mô hình ca sỹ hát đơn nhưng có ban nhạc hỗ trợ. Ngoài ca hát, Nghi Bình còn có khả năng sáng tác, đóng phim, quay quảng cáo, đồng thời cũng là một người mẫu ảnh. Ca khúc "Vô thường" trong phim “Cát đỏ” mà chàng trai Quang vừa ôm đàn vừa hát là do chính Bình sáng tác. Nam ca sĩ tiết lộ, đây là bài hát anh sáng tác để tặng cho một người bạn đã mất, nhưng không ngờ lên phim lại có thể mang đi "cua gái”.
MỚI - NÓNG