Bi kịch cho gia đình Choi Jin Sil

Bi kịch cho gia đình Choi Jin Sil
TP - Gia đình nữ diễn viên Hàn Quốc quá cố tiếp tục phải đón nhận nỗi mất mát quá lớn. Em trai, nam diễn viên Choi Jin Young quyết định theo chân chị gái.

Tháng 10-2008, tin Choi Jin Sil tự vẫn dấy lên làn sóng tiếc thương trong làng giải trí Hàn Quốc, và người hâm mộ. Sau đó, những cái chết do tự tử của nhiều ngôi sao tiếp tục khuấy đảo bầu không khí tang thương của đất nước kim chi: Ca sỹ Lee Seo Huyn, diễn viên Jang Ja Yeon, mới đây nhất là siêu mẫu Daul Kim. Ngày 29-3, thêm một  lần chấn động khi em trai Choi Jin Sil qua đời.

Theo nguồn tin của cảnh sát Kangnam (Seoul), mẹ của Jin Young không liên lạc được với con trai, tìm đến căn hộ và phát hiện con mình treo cổ. Cảnh sát phong tỏa căn nhà, bước đầu xác nhận nam diễn viên 39 tuổi chết do sợi dây cáp điện thít cổ, sau khi uống thuốc an thần.

Trước đây Choi Jin Sil từng uống loại thuốc an thần điều trị trầm cảm này, nay có thể chính vì thế dẫn đến hành động bồng bột của cậu em trai. Thông tin của nhà điều tra, loại thuốc này có thể khiến người dùng mất lí trí.

Bởi sáng cùng ngày, người quản lý của Jin Young kể, anh còn gọi điện nhờ tìm kịch bản phim sắp tham gia, hơn nữa còn có hẹn ăn tối. Càng khó chấp nhận hơn, khi vài tuần trước Choi Jin Young tuyên bố quay lại nghiệp diễn để nuôi hai cháu khôn lớn.

Bạn bè của Choi Jin Sil, một số đồng nghiệp có mặt tại lễ tang của Jin Young tại một bệnh viện ở Kangnam. Nữ diễn viên Shin Ae gửi thông điệp trên trang web cá nhân: “Xin đừng làm thế nữa”. Lễ tiễn biệt Jin Young diễn ra 31-3, dự kiến thi thể anh được hỏa táng, yên nghỉ bên cạnh chị gái.

Cái chết của Choi Jin Young khiến nhiều người bất ngờ. Đau xót nhất là hai đứa trẻ giờ chỉ còn biết dựa vào bà ngoại. Sau khi Choi Jin Sil qua đời, bố chúng mất quyền nuôi con, tòa quyết định để mẹ và em trai của cô chăm sóc.

Bi kịch giới showbiz

Choi Jin Young bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1993 với bộ phim truyền hình Thiên đường của chúng ta. Những nét giống chị gái giúp anh rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Jin Young còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo. Năm 1999, anh quay sang âm nhạc với nghệ danh Sky.

Album đầu tay Final Fantasy, trong đó ca khúc Forever đứng đầu bảng xếp hạng nhạc ăn khách Hàn Quốc. Năm 2004, anh ra album thứ ba, và cũng là cuối cùng. Năm 2007, quay lại điện ảnh với phim It’s Okay to love, từ đó anh xa rời màn ảnh.

Còn nhớ tại tang lễ Choi Jin Sil, người hâm mộ xúc động trước những giọt nước mắt khóc thương người chị quá cố. Sau đó, Jin Young xuất hiện trên truyền hình nhắc lại những kỷ niệm về chị. Jin Young luôn bày tỏ tình thương yêu vô hạn với chị gái. Năm 2009, sau cái chết của chị, nam diễn viên 39 tuổi từng trải qua giai đoạn điều trị trầm cảm. Vào sinh nhật Jin Sil, anh dùng thuốc an thần quá liều, phải rửa ruột.

Tốc độ phát triển kinh tế nhanh ở Hàn Quốc khiến áp lực cuộc sống nói chung, áp lực của người nổi tiếng ngày càng căng. Thống kê cuối năm 2009, tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc cao thứ ba thế giới với 18,7 vụ/100 ngàn dân. Những người trong cuộc: Nam diễn viên Ahn Jae-Hwan tìm đến cái chết vì nợ nần, trong khi hoàn toàn có thể trả được;

Choi Jin Sil bị áp lực chỉ trích của công chúng cho rằng cô có liên quan đến cái chết của Jae-Hwan, vì nỗi cô đơn trong cuộc sống; Daul Kim cũng nói về sự cô đơn, không cảm xúc trong cuộc sống, môi trường giải trí. Sau khi Choi Jin Sil qua đời, chính phủ Hàn Quốc siết chặt quản lí phản hồi của người hâm mộ đối với người nổi tiếng.

Ở trường hợp của Choi Jin Young, ngoài nỗi đau buồn mất chị gái - một thần tượng của anh, theo thông tin của công ty giải trí McCloud Entertainment, thời gian gần đây Jin Young lo lắng rất nhiều về sự trở lại màn ảnh. Phim gần nhất của anh không tạo được dư luận.

Hương Liên
(Theo Kpop, Korea Times)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.