Tôi ơi, đừng tuyệt vọng (kỳ cuối)

Bí kíp làm từ thiện của Tư Chuối

Anh Quốc Tư livestream hướng dẫn cách chăm sóc hoa lan
Anh Quốc Tư livestream hướng dẫn cách chăm sóc hoa lan
TP - Anh Nguyễn Quốc Tư 40 tuổi, cư dân huyện Đức Cơ giáp biên tỉnh Gia Lai được cả vạn thành viên “Hội yêu lan rừng & trao đổi kinh nghiệm trồng lan” tín nhiệm gọi là Chủ tịch mà không cần đại hội. Thường xuyên tự livestream đấu giá hoa huy động được tiền tỷ, anh cứu giúp nhiều trường hợp khốn khó vô cùng hiệu quả.

Căn duyên

Quê Hà Nội, gia đình anh Tư định cư từ lâu tại tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Là công chức, chàng cử nhân sư phạm Sinh học này từng chủ nhiệm đề tài “Ứng dụng kỹ thuật sản xuất cây giống hồ tiêu bằng công nghệ nuôi cấy mô và triển khai quy trình trồng đại trà”. Đề tài thành công về kỹ thuật, nhưng hỏng về tài chính với điệp khúc “được mùa - mất giá”.

Năm 2016, Quốc Tư bán rẫy, thế chấp nhà đất vay vốn, huy động nội ngoại được 3 tỷ đồng, xây lắp phòng kỹ thuật nuôi cấy mô hiện đại cho các giống phong lan quý của rừng nhiệt đới. Vườn Khaly của anh ở Đức Cơ nổi tiếng là địa chỉ cung ứng giống lan Giả Hạc hương thơm nồng nàn, sắc màu quyến rũ. Cũng tại đây, Quốc Tư đã nghiên cứu thành công, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất “dịch chuối” quy mô 5.000 lít/ngày, làm phân chuối viên để bón nhiều loại cây trồng, hiệu quả tuyệt vời đối với phong lan. Thường “lên sóng” hướng dẫn cách làm dịch chuối đơn giản, anh được bạn bè yêu mến gán cho biệt danh “Tư Chuối”.   

Hào phóng chia sẻ bí quyết bằng cách livestream (tự quay video phát sóng trực tiếp) dễ hiểu và sinh động, trang facebook và kênh Youtube mang tên Nguyễn Quốc Tư có cả chục nghìn người theo dõi. Cũng qua đó Quốc Tư biết tới nhiều cảnh khổ “không thể tưởng tượng ra”. Lúc đầu anh trích lợi nhuận từ vườn lan để làm từ thiện. Sau đó anh “lên sóng tường thuật trực tiếp” huy động hội Lan cùng quyên góp và trao tặng, để mọi người tiện theo dõi.

Đầu năm 2019, Tư Chuối viết status tâm thư “Lời cảm ơn” lên tường facebook, công bố kết quả vận động từ thiện trong năm 2018 với số tiền đã trao tổng cộng 2,2 tỷ đồng. 

Vợ mới đẻ giận chồng livestream thâu đêm!

Cả ngày quần quật đủ các loại việc có tên và không tên đêm khuya mới là lúc Tư Chuối bắt đầu cuộc livestream. Cảm kích việc chia sẻ kinh nghiệm miễn phí của anh giúp các hội viên trồng lan thành công, nhiều người tích cực tham gia các cuộc quyên góp từ thiện do anh Tư kêu gọi bằng cách góp tiền, hoặc tặng những nhành lan đẹp, độc, lạ để anh rao bán đấu giá.

Sắp vào tuổi “Tứ thập nhi bất hoặc”, Quốc Tư vẫn dễ dàng rơi lệ trước những cảnh đời chìm tận đáy bể khổ trần gian. Cô vợ hiền hậu của anh luôn tạo điều kiện cho chồng “vác tù và hàng tổng”. Thế nhưng vẫn có lúc chị không khỏi tủi hờn. Cuối tháng 9/2018 con gái thứ hai của vợ chồng anh chào đời. Sau đó cháu vàng da nhập viện. Nội ngoại ở xa, đêm khuya vợ anh từ bệnh viện gọi chồng đến bật khóc không được, vì anh ở nhà đang mải mê livestream. Nghe hội viên mách chuyện này, phóng viên tra vấn Tư Chuối.

“Mỗi lần lên sóng, tôi phải tắt âm điện thoại để cuộc đấu giá không bị gián đoạn giữa chừng. Đêm đó tôi livestream tới 2 giờ sáng, thực hiện chương trình “đấu giá hoa lan để trợ duyên” cho bé Tôn Nữ TD ở Quảng Bình. Bé TD bẩm sinh đầu thiếu cả vạt sọ, cần sang Singapore điều trị gấp nhưng mẹ cháu vay mượn khắp vẫn còn thiếu 30 triệu đồng. Livestream xong, tôi có 60 triệu đồng chuyển cho mẹ con bé TD kịp lên đường. Hôm sau, vợ hết giận!”- anh Tư kể.

Từ đầu năm 2019 tới nay, Tư Chuối mới livestream từ thiện được hơn 300 triệu đồng. Anh trích 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà cho 2 cháu bất hạnh mồ côi lại còn bị nhiễm HIV tại Điện Biên. Khoản còn lại chia đều cho 1 gia đình cựu chiến binh có nhiều người bị ung thư ở Hải Phòng, và gia đình anh Tuấn có con bị hỏng thận. Tư Chuối tiết lộ hiện anh đang chuẩn bị “2 sàn đấu” nữa, mỗi “sàn” giúp 3-4 trường hợp, mỗi trường hợp từ 20-50 triệu đồng. Tiếp đó, là sàn bán lan giúp một ông bố khốn đốn vì chữa ung thư cho con.

Tình thương lan tỏa

Có những trường hợp Quốc Tư đến tận nơi xác minh, trao cả trăm triệu đồng tận giường người thập tử nhất sinh. Như em Nguyễn Thị Hiếu mồ côi cha mẹ, sống với mẹ nuôi nghèo, là sinh viên trường CĐSP tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện Lửa Xanh. Đang tích cực làm từ thiện, Hiếu phát bệnh hở van tim, viêm xoang, viêm não nhưng không có tiền chữa. Thầy của Hiếu là thành viên hội Lan đã chuyển thông tin nhờ Chủ tịch Tư Chuối phát lời kêu gọi.

Bí kíp làm từ thiện của Tư Chuối ảnh 1

Vườn lan của vợ chồng anh Phạm Đức được chăm bằng dịch chuối

Cùng lúc, anh Tư cũng nhận được lời kêu cứu Bá Thị Mỹ Duyên quê Bình Thuận, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế Đại học Nông Lâm bị viêm não biến chứng, hôn mê, suy hô hấp, gia đình không còn khả năng chạy chữa. Nguyễn Quốc Tư livestream rao bán hoa liên tục 3 đêm, thu được hơn 256 triệu đồng cứu mạng được cả 2 nữ sinh Hiếu-Duyên. Liền đó, Khánh Hòa xảy ra bão lớn khiến người chết, thuyền gãy, nhà sập, Quốc Tư nhanh chóng vận động rồi “hạ sơn” trao nóng 109 triệu đồng chia sẻ khó khăn cho 60 hộ ngư dân. Quốc Tư cho biết từ đầu năm 2019 tới nay hội Lan đã quyên góp được hơn 300 triệu đồng, và dự kiến năm 2019 sẽ làm việc thiện tốt hơn năm 2018.

“Có những mạnh thường quân đúng nghĩa luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu tôi khẩn cấp kêu cứu, như Anh Hùng Sài Gòn-một thầy phong thủy độc thân, có tháng chia tiền thưởng cả tỷ đồng của các doanh nghiệp lớn cho người nghèo qua hệ thống chân rết của tôi trên cả nước. Chị Thủy Sài Gòn chủ một doanh nghiệp sản xuất ván ép, thấy tôi vận động được bao nhiêu đều trao công khai tận tay, không hao hụt dù chỉ một đồng nên rất tin cậy. Còn chị Trang luôn đấu giá cao ngất, sẵn sàng hỗ trợ mỗi lần vài chục triệu...”.   

Vợ chồng anh Phạm Đức (chồng cán bộ huyện ủy, vợ giáo viên) ở huyện Ayunpa có vườn lan tuyệt đẹp, nhiều giống quý được chăm bón cẩn thận bằng “dịch chuối” do anh Quốc Tư sản xuất. “Cậu Tư Chuối tuổi còn trẻ nhưng được cả vạn hội viên chơi Lan kính nể về tài năng, nhân cách. Xưa giờ mình chưa thấy ai làm từ thiện hay và hiệu quả như cậu ấy. Vợ cậu ấy rất tốt tính, luôn ủng hộ chồng cứu giúp người khác. Vợ chồng mình đều là fan hâm mộ Tư Chuối”- anh Đức tiết lộ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.