Bộ phim “Mối tình đầu” được trình chiếu lại ở tuổi 40

Sau 40 năm ra đời, bộ phim nổi tiếng nhất của điện ảnh Việt Nam "Mối tình đầu" sẽ được trình chiếu tại Hãng phim truyện Việt Nam vào ngày 20/7 tới.

Đây là Chương trình chiếu phim tháng 7 của  Hãng phim truyện Việt Nam (FVH).

Phim “Mối tình đầu" được đạo diễn Hải Ninh thực hiện  năm 1977, giành giải Bông Sen bạc tại Liên hoan phim quốc gia lần thứ 5 (năm 1980). Đây chính là LHP có sự góp mặt của những phim hay nhất của nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam cho đến tận bây giờ.

"Mối tình đầu” có sự góp mặt của những ngôi sao điện ảnh ngày ấy, như diễn viên Thế Anh, Như Quỳnh, Trà Giang, Lan Hương, Băng Châu…

Bộ phim “Mối tình đầu” được trình chiếu lại ở tuổi 40 ảnh 1 Một trong những bộ phim hay nhất của nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Phim lấy bối cảnh tại thành phố Sài Gòn trước năm 1975, khi cuộc chiến sắp chấm dứt với những câu hỏi day dứt về sự lựa chọn lẽ sống của những người trẻ tuổi. Chuyện phim xoay quanh mối tình đầu của chàng sinh viên Ba Duy (diễn viên Thế Anh) và cô gái Diễm Hương (diễn viên Như Quỳnh). Cuộc tình của họ tan vỡ khi Diễm Hương buộc phải lấy một tên Cố vấn Mỹ để cứu cha. Đau đớn, Ba Duy đã bỏ học và lao vào con đường nghiện ngập, cho quên tình, quên đời.

Ánh sáng đã trở lại với cuộc đời Ba Duy khi được chị Hai Lan (diễn viên Trà Giang), chị ruột Ba Duy – một cán bộ tình báo hoạt động nội thành, khuyên giải, giáo dục để không bước vào con đường lầm lạc.

Trong những ngày Sài Gòn náo loạn vì quân giải phóng sắp tiến vào, Diễm Hương bỗng phát hiện ra chồng cô đang âm mưu bắt cóc trẻ em Việt Nam đưa nước ngoài bán. Sợ lộ tẩy, tên Cố vẫn Mỹ này đã giết Diễm Hương để bịt đầu mối...

"Mối tình đầu" được giới phê bình đánh giá là một trong những phim ăn khách và được yêu thích nhất thập niên 70 của thế kỷ XX và để lại ấn tượng mạnh mẽ mãi về sau này bằng câu chuyện hấp dẫn và những diễn viên xuất sắc. Bộ phim thực sự là một phá cách và dấn thân của đạo diễn Hải Ninh khi ông cập đến vấn đề tình yêu khá nhạy cảm lúc bấy giờ và cũng vì trước đó khán giả đã quen với một Hải Ninh của những bộ phim chiến tranh.

Theo Theo Báo Tin Tức
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.