Bộ trưởng Văn hóa: Nghiên cứu xử phạt trường hợp như Ngọc Trinh ở Cannes

TPO - Trả lời chất vấn ĐBQH chiều nay, 5/6, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, khi người mẫu Ngọc Trinh đi ra nước ngoài đã có hành vi “hết sức lệch chuẩn và phản cảm”.
Bộ trưởng Văn hóa: Nghiên cứu xử phạt trường hợp như Ngọc Trinh ở Cannes ảnh 1

Cụ thể, theo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, vẫn còn hiện tượng lệch chuẩn của công dân Việt Nam.

“Vừa rồi có rất nhiều hiện tượng lệch chuẩn. Công an đã xử lý một số trường hợp. Có một số công dân Việt Nam đi ra nước ngoài cũng có hành vi lệch chuẩn”, ông Thiện nói.

Ông Thiện ví dụ về trường hợp của người mẫu Ngọc Trinh tại LHP Cannes vừa qua. “Người mẫu Ngọc Trinh, đi ra nước ngoài không phải Bộ cử đi, mà đi theo cá nhân, có những hành vi hết sức lệch chuẩn và phản cảm”, ông Thiện nói.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cũng đề nghị với các hành vi này, cộng đồng, xã hội, dư luận phải lên án một cách gay gắt vì đây là hành động phản văn hóa, ảnh hưởng đến uy tín của dân tộc, của người Việt Nam.

“Chúng tôi cũng đang xem trong quy định của pháp luật để xử phạt hiện tượng này như thế nào”, ông Thiện nói.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.