Bộ Văn hóa lên tiếng việc Ngọc Trinh mặc phản cảm ở Cannes

Bộ váy hở bạo của Ngọc Trinh hôm 19/5 ở Cannes gây phản cảm và nhận nhiều chỉ trích từ công chúng
Bộ váy hở bạo của Ngọc Trinh hôm 19/5 ở Cannes gây phản cảm và nhận nhiều chỉ trích từ công chúng
TPO - Chánh văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình nhận định, hình ảnh của Ngọc Trinh quá phản cảm và không phù hợp với văn hoá Việt Nam.

Hôm 19/5, Ngọc Trinh tham dự buổi công chiếu bộ phim "A Hidden Life" trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 tại Pháp với bộ váy hở bạo, phản cảm khiến dư luận "dậy sóng".

Không chỉ truyền thông trong nước mà nhiều trang tin quốc tế cũng cho rằng Ngọc Trinh mặc táo bạo, phản cảm để gây sự chú ý. 

Trước sự bất bình của dư luận, Chánh văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình cũng nhận định, hình ảnh của Ngọc Trinh quá phản cảm và không phù hợp với văn hoá Việt Nam. Cho dù là sự kiện quốc tế nhưng Ngọc Trinh vẫn tham gia với tư cách người Việt nên trang phục đó là không thể chấp nhận, làm xấu hình ảnh Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thái Bình cũng cho biết Bộ không cử Ngọc Trinh đi Cannes với bất cứ tư cách gì.

Nói thêm về vụ việc, ông Nguyễn Thái Bình khẳng định qua cách trả lời truyền thông, Ngọc Trinh ý thức được việc mặc trang phục của mình và cho rằng mình là nữ hoàng nội y, mặc như vậy là bình thường. Do đó "Tôi hy vọng mọi người sẽ lên án mạnh mẽ về hành động này của Ngọc Trinh để giới trẻ không có cái nhìn lệch lạc về sự tự tin quá đà như vậy”, ông Nguyễn Thái Bình chia sẻ.

Bộ Văn hóa lên tiếng việc Ngọc Trinh mặc phản cảm ở Cannes ảnh 1 Trang phục Ngọc Trinh mặc hôm 18/5 ở Cannes

Trước đó, vào tối 18/5, khi tham dự một sự kiện tại LHP Cannes, Ngọc Trinh cũng chọn một thiết kế xuyên thấu và táo bạo thả rông vòng một. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.