Bộ Văn hóa chỉ đạo xử lý Hội đồng duyệt phim có 'đường lưỡi bò' trước 17/10

Bộ trưởng Văn hóa yêu cầu xử lý nghiêm sai sót trong quá trình duyệt, cấp phép phổ biến phim "Everest-Người tuyết bé nhỏ"
Bộ trưởng Văn hóa yêu cầu xử lý nghiêm sai sót trong quá trình duyệt, cấp phép phổ biến phim "Everest-Người tuyết bé nhỏ"
TPO - Người phát ngôn Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình thông báo ý kiến của Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện về việc xử lý việc để lọt phim hoạt hình có đường lưỡi bò, thời hạn trước 17/10.

Văn bản số 4145/BVHTTDL-VP ngày 14/10 nêu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng liên quan đến bộphim “Everest-Người tuyết bé nhỏ”, gửi Cục Điện ảnh.

Căn cứ kết quả báo cáo của Cục Điện ảnh về việc kiểm tra lại quá trình cấp phép phổ biến phim truyện hoạt hình “Everest-Người tuyết bé nhỏ”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao Thứ trưởng Tạ Quang Đông trực tiếp chỉ đạo Cục Điện ảnh xử lý.

Cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm những sai sót của cá nhân và tập thể liên quan trong quá trình thẩm định, duyệt phim và cấp phép phổ biến bộ phim truyện “Everest-Người tuyết bé nhỏ".

Bộ trưởng yêu cầu tham mưu kiện toàn Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện; đồng thời nghiên cứu thành lập bộ phận giúp việc Hội đồng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thời gian hoàn thành trước 17/10/2019.

Trước đó, chiều 14/10 trả lời một số cơ quan báo chí, Người Phát ngôn Bộ VHTTDL thông báo: “Bộ trưởng xác định dây là sự việc nghiêm trọng, yêu cầu các đơn vị chuyên môn hết sức cẩn trọng, làm việc để có kết quả báo cáo lại Bộ và thông tin rộng rãi cho người dân thấy sự việc được rõ hơn”.

Chiều 14/10, Cục Điện ảnh tổ chức xem lại bộ phim đang lưu chiểu tại Cục, để xác định rõ trách nhiệm Hội đồng duyệt phim, cũng như xác định cá nhân và tập thể liên quan cấp phép phổ biến phim Người tuyết bé nhỏ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.