Bốn tỉnh tham gia lễ hội Đền Hùng 2014

Bốn tỉnh tham gia lễ hội Đền Hùng 2014
TP - Lễ hội Đền Hùng 2014 sẽ có sự tham gia của 4 tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long và Long An.

Phần lễ và phần hội trong 5 ngày, từ 6-10/3 âm lịch (tức 5-9/4) với nhiều hoạt động VHTT&DL đặc sắc.

Phần lễ gồm: Dâng hương tưởng niệm các vua Hùng; giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân; dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương; lễ rước kiệu của các xã vùng ven khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phần hội diễn ra rộng khắp từ thành phố Việt Trì cho đến Trung tâm lễ hội và các vùng phụ cận: Hội trại văn hoá, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày sản vật và văn hoá ẩm thực các huyện, thành, thị trong tỉnh; biểu diễn nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp; đánh trống đồng, múa sư tử; hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dầy; thể thao có bóng chuyền nam, cờ tướng, dân tộc và bắn nỏ…

Chương trình nghệ thuật “Về miền quê di sản” tôn vinh di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: Hát xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ các vua Hùng ở Phú Thọ; ngày hội thơ Đường toàn quốc lần thứ IX... Vào 21h30 ngày 5/4 sẽ có bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Hùng Vương.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.