‘Boyhood’ thắng đậm tại Quả cầu vàng

TPO - Lễ trao giải Quả cầu vàng Golden Globes lần thứ 72 vừa diễn ra tại Beverly Hills, California (Hoa Kỳ). Danh tính chủ nhân của 25 hạng mục giải thưởng đã chính thức được công bố.

Theo đó, bộ phim ‘Boyhood’ đã được vinh danh ở 3 hạng mục giải thưởng quan trọng: Phim chính kịch hay nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (nữ diễn viên Patricia Arquette trong vai Olivia Evans) và Đạo diễn xuất sắc nhất (đạo diễn Richard Linklater).

‘Boyhood’ đã trở thành bộ phim nhận được nhiều giải thưởng nhất tại giải Quả cầu vàng lần thứ 72 cho dù trước đó chỉ nhận được 5 đề cử, kém 2 đề cử so với bộ phim ‘Birdman’.

‘Boyhood’ thắng đậm tại Quả cầu vàng ảnh 1

Đoàn làm phim 'Boyhood' vui mừng bên giải thưởng. Ảnh: Getty Images

‘Boyhood’ là bộ phim được thực hiện trong suốt 12 năm ròng rã, kể về cuộc sống của cậu bé Mason do Ellar Coltrane thủ vai từ đầu đến cuối. Bộ phim được coi như một kỳ tích và nhận được nhiều lời khen ngợi bởi đã mang đến một cái nhìn độc đáo về sự phát triển của Mason nói riêng và của cả gia đình cậu nói chung trong suốt một khoảng thời gian dài.

Cùng chia sẻ giải thưởng Phim hay nhất với ‘Boyhood’ là ‘The Grand Budapest Hotel’ với chiến thắng ở hạng mục Phim hài/âm nhạc hay nhất, vượt qua nhiều đối thủ nặng kí khác như ‘Birdman’, ‘Into The Woods’…

‘Boyhood’ thắng đậm tại Quả cầu vàng ảnh 2

Khung cảnh lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 72. Ảnh: GoldenGlobes

Trong hạng mục giải thưởng cho Phim truyền hình, ‘The Affair’ đã thắng giải Serie phim truyền hình chính kịch hay nhất, còn ‘Transparent’ thắng giải Serie phim truyền hình hài/âm nhạc hay nhất.

‘Boyhood’ thắng đậm tại Quả cầu vàng ảnh 3

‘Glory’ – ca khúc chính của bộ phim nói về cuộc đời người anh hùng da màu Martin Luther King ‘Selma’ với sự thể hiện của nam ca sĩ John Legend và rapper Common đã giành giải Ca khúc trong phim hay nhất, vượt qua một loạt ca khúc hit khác như ‘Big Eyes’ của Lana Del Rey hay ‘Yellow Flicker Beat’ của Lorde…

Trái ngược dự đoán của nhiều người, dù tạo ra hiệu ứng lớn nhưng siêu phẩm hoạt hình ‘Big Hero’ lại không mạng về Quả cầu vàng cho hãng Walt Disney. Giải thưởng Phim hoạt hình hay nhất đã thuộc về bộ phim ‘How to Train Your Dragon 2’.

Tại lễ trao giải năm nay, hai nữ diễn viên hài Tina Fey và Amy Poehler đã gây chú ý bởi trò đùa về vụ việc Bắc Triều Tiên bị cáo buộc tấn công Sony sau khi công chiếu bộ phim ‘The Interview’ về lãnh đạo Kim Jong-un, và Bill Cosby, người đang bị sa lầy trong những cáo buộc hiếp dâm. Đây là năm thứ ba hai nữ diễn viên hài vinh dự đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho giải Quả cầu vàng. 

‘Boyhood’ thắng đậm tại Quả cầu vàng ảnh 4

Tina Fey (trái) và Amy Poehler (phải) và Margaret Cho. Ảnh: AP

Thông thường, những bộ phim thắng lớn tại Quả cầu vàng cũng sẽ đạt được thành công tương tự tại Giải thưởng Viện hàn lâm. Vì vậy, bộ phim ‘Boyhood’ được dự đoán sẽ tiếp tục làm mưa làm gió tại giải Oscar sắp tới. Lễ công bố đề cử giải Oscar và lễ trao giải chính thức sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 15/1 và 22/2.

MỚI - NÓNG