Người phụ nữ lột đồ chửi bới trước cổng đền Cuông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị yêu cầu di chuyển xe ô tô ra khỏi phạm vi cổng ra vào đền Cuông, một người phụ nữ đã tụt quần và buông lời chửi bới khiến dư luận bức xúc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày 1/3, thông tin từ Trưởng Ban quản lý đền Cuông (xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện phía Ban quản lý đền đang làm việc với Thanh tra Sở Văn hóa tỉnh, lãnh đạo xã Diễn An, Công an xã Diễn An, để làm rõ vụ việc, một người phụ nữ tụt quần chửi bới nhân viên ngay trước cổng đền Cuông khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, chiều 26/2 (trùng ngày Rằm tháng Giêng), một người phụ nữ cùng nhóm người đến đền Cuông để thắp hương và xin xăm và giải quẻ xăm. Quá trình xin giải xăm, người phụ nữ xảy ra mâu thuẫn với nhân viên làm việc tại đền về chuyện tiền bạc.

Nhóm này ra về, nhưng không di chuyển mà dừng ô tô ngay trước cổng ra vào của Đền. Thấy sự việc, nam nhân viên làm nhiệm vụ trước cổng đền đến yêu cầu chiếc xe ô tô di chuyển đi, thì nhóm người đàn ông và người phụ nữ này ngồi trên xe chửi bới. Người phụ nữ sau đó mở cửa sau xuống xe và tụt quần rồi chửi bới nhân viên ngay trước cổng đền.

Người phụ nữ lột đồ chửi bới trước cổng đền Cuông ảnh 1 Người dân bức xúc hành động thiếu văn hóa của người phụ nữ.

Người dân chứng kiến dùng điện thoại quay video lại. Khi đoạn video này xuất hiện trên mạng xã hội, rất nhiều người bức xúc, bất bình với hành động thiếu văn hóa của người phụ nữ trên.

Ban Quản lý đền Cuông đã yêu cầu nhân viên làm bản tường trình toàn bộ sự việc để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và có hướng xử lý nghiêm.

Người phụ nữ trên được cơ quan chức năng xác định tên M. (SN 1969, trú tại TP Vinh, Nghệ An).

Hiện, Ban quản lý đền Cuông đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.